Thêm 16 ca mắc COVID-19, trong đó có 14 công dân Việt Nam

Thứ Tư, 14/04/2021, 18:18
Chiều 14/4, Việt Nam ghi nhận thêm 16 ca mắc COVID-19 đều nhập cảnh, trong đó có 2 chuyên gia người nước ngoài và 14 công dân Việt Nam. 


Bộ Y tế cho biết, 16 ca mắc mới đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bà Rịa - Vũng Tàu (5), TP Hồ Chí Minh (3), Hà Nội (3), Đà Nẵng (3) và Quảng Nam (2). 

5 ca bệnh ghi nhận tại Bà Rịa - Vũng Tàu đều là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại Hà Nội, Nam Định, Nghệ An và Tây Ninh. 

Ngày 12/4, 5 bệnh nhân (BN2.718-2.722) từ Nga nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN5062 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Kết quả xét nghiệm ngày 13/4, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ba ca bệnh ghi nhận tại TP Hồ Chí Minh gồm: Bệnh nhân 2.723, là chuyên gia, quốc tịch Ấn Độ. Ngày 10/4, bệnh nhân từ Ấn Độ nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay EK392 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 12/4 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. 

Ca bệnh thứ hai là bệnh nhân 2.724 (BN2724), là công dân Việt Nam có địa chỉ tại quận 8, TP Hồ Chí Minh. Ngày 10/4, bệnh nhân từ Mỹ quá cảnh Hàn Quốc nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay OZ735 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 12/4, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Ca bệnh thứ 3 là bệnh nhân 2.725, nam, là chuyên gia, quốc tịch Mỹ. Ngày 28/3, bệnh nhân từ Mỹ quá cảnh Singapore nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay SQ178 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 12/4, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. 

Hiện cả 3 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Ba ca bệnh ghi nhận tại Hà Nội đều là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại  Phú Thọ, Bắc Giang và Thanh Hóa. Ngày 9/4, cả 3 bệnh nhân (BN2.726-2.728) từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Nội Bài trên chuyến bay JL751 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Hà Nội. Kết quả xét nghiệm ngày 13/4, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

3 bệnh nhân ghi nhận tại Đà Nẵng đều là công dân Việt Nam, trong đó có 1 bệnh nhân ở Thái Bình từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ2519. Kết quả xét nghiệm ngày 13/4, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2

2 bệnh nhân còn lại có địa chỉ tại  Đồng Tháp và Đồng Nai. Ngày 5/4 từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN5319 Kết quả xét nghiệm ngày 13/4/2021, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. 

Hiện cả 3 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Hai bệnh nhân ghi nhận tại Quảng Nam cũng là công dân Việt Nam, có địa chỉ ở Hà Tĩnh và Hà Nam. Ngày 11/4, hai người này từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN5313 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng. 

Kết quả xét nghiệm ngày 14/4, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Trần Hằng
.
.
.