Thêm 1 thủy thủ nhập cảnh cảng Hòn Gai mắc COVID-19

Chủ Nhật, 19/07/2020, 18:53
Chiều tối 19/7, Bộ Y tế thông tin ca bệnh COVID-19 thứ 383 tại Việt Nam. Đó là thủy thủ người Myanmar, nhập cảnh vào cảng Hòn Gai (Quảng Ninh) vào ngày 23/6.

Bộ Y tế cho biết, ca bệnh 383 (BN383) là nam, SN 1980, quốc tịch Myanmar, thủy thủ tàu IPANEMA.

Thuỷ thủ này xuất cảnh tại Nhật Bản ngày 16/6/2020, nhập cảnh cảng Hòn Gai, Quảng Ninh ngày 23/06/2020 và sau đó được cách ly tại tàu không lên đất liền. Ngày 6/7/2020, anh được đưa vào tiếp tục cách ly tại khách sạn Vân Long, tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 9/7/2020, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 kết quả âm tính với vi rút SARS-CoV-2. Sau đó, ngày 17/7/2020 lấy mẫu xét nghiệm lần 2 kết quả dương tính. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Bộ Y tế cho biết, tới hôm nay 19/7, đã 94 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng số ca nhiễm nhập cảnh tại Việt Nam là 243 ca, đều được cách ly ngay.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 12.798 trường hợp. 

 Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện cả nước đã điều trị khỏi cho 357 bệnh nhân, còn 26 bệnh nhân đang điều trị, trong đó có 11 người có kết quả xét nghiệm âm tính, còn 15 người dương tính.


Trần Hằng
.
.
.