Thảo dược xoa bóp và sữa chua giúp hàng ngàn người hết đau nhức do bệnh gout

Thứ Tư, 23/12/2015, 22:35
Với quan niệm việc áp dụng liệu pháp ăn yourt (sữa chua) và xoa bóp ngoài da hàng ngày ở chỗ đau bằng thảo dược ngâm rượu để chữa bệnh gout (gút) do BS đông y Lương Thị Tú (Đại học Y khoa Hà Nội khóa 1965-1971, trú tại quận Long Biên - Hà Nội) đưa ra chắc chắn sẽ ít gây tổn hại đến gan, thận, dạ dày như việc điều trị bằng tây y khi phải dùng thuốc đặc trị colchicin kết hợp với một số loại thuốc khác.

Do đó, sau hơn 5 năm phổ biến phương pháp hỗ trợ trị chứng gút theo cách này, đến nay đã có hàng ngàn người áp dụng và phần đông những người duy trì đúng phương pháp được hướng dẫn, bệnh gút đều thuyên giảm nhiều hoặc khỏi hẳn.

Anh Nguyễn Bảo Sơn, người trực tiếp đem phổ biến cách trị gút đơn giản này chia sẻ, nhiều người mắc bệnh gút trên cả nước sau khi nhận thuốc về áp dụng đã gọi điện cảm ơn và phản hồi rằng không còn bị đau, đi lại bình thường. Đặc biệt là chế độ ăn uống không còn phải tuyệt đối kiêng đạm và thức uống có cồn hay trà, cà phê.

Thảo dược dùng xoa bóp để giảm đau và làm tan lắng đọng axit uric cho người bị gút. 

Theo bác sỹ Lương Thị Tú, y học hiện đại đã chỉ ra rằng nguyên dân mắc chứng gút là do cơ thể dư đạm, chuyến hóa thành axit uric và rượu, bia và các chất kích thích chính là một loại dung môi, giúp dẫn dắt acid uric đồng hành nhanh nhất vào cơ thể qua đường máu. Vì vậy để có thể trị dứt được bệnh gút chỉ còn cách làm sao để làm tan, đào thải được lượng axit uric dư thừa đó ra ngoài. 

Người mắc chứng này thường bị gút các khớp bàn chân, tay vì theo nguyên tắc vật lý, trọng lực con người luôn đổ dồn xuống phía dưới, bất kể tư thế đi, đứng hay ngồi khiến lượng acid uric dư thừa, lắng đọng trong cơ thể dồn xuống chân tay. Dù vậy, cho tới thời điểm này, chưa có một loại thuốc tây nào được y học công nhận dùng chữa dứt hẳn được bệnh gút. 

Trải qua nhiều năm trăn trở, tự mày mò tìm cách lý giải, chế ngự căn bệnh “nhà giàu” này, bác sỹ Lương Thị Tú mới đúc rút được một phương pháp điều trị kết hợp giữa yếu tố hóa học và nguyên tắc vật lý tưởng chừng đơn giản, lại cho hiệu quả khi người bệnh không cần uống thuốc; không cần phải ăn kiêng và bệnh không tái phát kể trên.

Bác sỹ Lương Thị Tú lý giải, thảo dược xoa bóp ngoài da giúp giảm đau và hỗ trợ làm tan hiện tượng lắng đọng axít uric. Còn sữa chua được chọn làm "Dung môi hòa tan axít uric" cũng xuất phát từ lập luận hết sức đơn giản, logic và thực tiễn: Bệnh gút chủ yếu xuất hiện ở đàn ông, còn phụ nữ dù có mập hoặc có chế độ ăn uống dư thừa đạm, nhưng do có tuyến sữa được chuyển hóa, vận hành đặc biệt trong cơ thể nên tự bản thân tuyến sữa này đã trung hòa, cân đối được lượng axít uric tồn tại trong cơ thể. Do đó phụ nữ rất ít người bị mắc bệnh này. Các hoạt chất có trong sữa chua sẽ làm trung hòa acid uric, chuyển qua men và đào thải ra ngoài qua đường tiêu hóa, do đó người bị bệnh gút chỉ cần duy trì ăn sữa chua hàng ngày. Việc ăn sữa chua chỉ có lợi cho sức khỏe, giúp tiêu hóa tốt. 

Nhằm phổ biến rộng hơn với xã hội về liệu pháp này, BS đông y Lương Thị Tú cũng khẳng định sẵn sàng chia sẻ cho các bệnh viện y học cổ truyền loại rượu ngâm thảo dược do bà tự bào chế dùng xoa bóp để áp dụng chữa trị cho bệnh nhân gút.

Anh Nguyễn Bảo Sơn cho biết thêm, sau thành công bước đầu với nhiều người mắc bệnh gút ở Hà Nội và khu vực phía Bắc, phương pháp chữa gút này đã được BS Trương Thìn, khi đó là Chủ tịch Hội Đông y – Hội Châm cứu TP Hồ Chí Minh tiếp nhận và cho áp dụng điều trị thăm dò với một số bệnh nhân gút và cho kết quả tốt đã nhiều lần lấy thuốc về hỗ trợ trị bệnh cho người bị gút.

Nhận thấy việc trị gút theo phương pháp này có hiệu quả nhất định, trong một thời gian dài sau đó nhà sư Minh Hóa, trụ trì chùa pháp viện Minh Đăng Quang ở quận 2, TP Hồ Chí Minh cũng đã lấy dược liệu này về phát miễn phí cho khoảng 700 người bị gút hoặc có người thân mắc bệnh này. Riêng danh sách anh Sơn gửi thảo dược dùng xoa bóp đã có khoảng 3 ngàn người trên khắp cả nước được nhận và đều thông tin hoặc có ý kiến phản hồi lại với kết quả tốt sau thời gian áp dụng. 

Để có thể nhận dược liệu và được tư vấn trước khi áp dụng theo cách này, người bị gút liên hệ với anh Sơn theo số điện thoại 0937.391.938.

PV
.
.
.