Tặng vật tư y tế cho vệnh viện dã chiến và đưa nước ngọt về miền Tây

Thứ Bảy, 21/03/2020, 15:16
Ngày 21/3, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM đến thăm y bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện dã chiến huyện Củ Chi.

Bệnh viện dã chiến huyện Củ Chi thành lập tháng 2/2020, hiện Bệnh viện có 25 bác sĩ và 66 điều dưỡng, được điều động từ Bệnh viện nhiệt đới, Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi và Bệnh viện huyện Củ Chi. Tham gia đoàn có lãnh đạo Thành đoàn, Đoàn Sở Y tế, Hội Thầy thuốc trẻ thành phố, Đoàn Đại học Y Dược, Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy.

Tuổi trẻ thành phố và các y bác sĩ Bệnh viện dã chiến huyện Củ Chi

Đại diện Thành đoàn trao tặng vật tư y tế và nhu yếu phẩm trị giá 400 triệu đồng, gồm: 1.000 bộ đồ bảo hộ, 4.500 khẩu trang y tế, 200 khẩu trang N95, 10.000 trứng gà, 500 kg gạo.

Tuổi trẻ thành phố tặng vật tư y tế cho Bệnh viện dã chiến

Ngoài ra, Thành đoàn cũng lập Đội hình thanh niên hỗ trợ công tác nhập liệu tại các Khu cách ly do Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố quản lý; đồng thời tuổi trẻ thành phố luôn sẵn sàng tham gia hỗ trợ chống dịch COVID-19.

Đội hình thanh niên hỗ trợ khu cách ly

Cùng ngày, tuổi trẻ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn và Khối Dân – Chính – Đảng thành phố phối hợp và tổ chức thực hiện công trình “150.000 lít nước ngọt nghĩa tình” cho người dân vùng hạn mặn tại xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Xà lan chở nước cho người dân

Số nước trên được vận chuyển bằng xà lan với tổng quãng đường di chuyển hơn 300km đường sông để hỗ trợ nguồn nước ngọt cho người dân vùng hạn mặn. Người dân ở đây đến nhận nước trực tiếp bằng các can nhựa, chính quyền địa phương tích trữ nước bằng các bồn chứa để cung cấp cho các hộ dân ở xa điểm tập kết.

Người dân lấy nước ngọt

Đến nay, Đoàn thanh niên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đã thực hiện 14 đợt hỗ trợ 3.615.000 lít nước ngọt nghĩa tình cho người dân vùng hạn mặn tại tỉnh Bến Tre.

Nước ngọt trữ vào bồn

Nguyễn Cảnh
.
.
.