TP Hồ Chí Minh họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19

Chủ Nhật, 26/07/2020, 21:49
Chiều tối 26/7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 TP Hồ Chí Minh đã có cuộc họp với lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, tính đến ngày 26/7, tại thành phố hiện có 62 ca mắc bệnh COVID-19. Trong đó, 61 ca phát hiện tại TP Hồ Chí Minh (42 ca nhập cảnh, chiếm tỷ lệ 68,9%, 19 ca lây nhiễm thứ phát chiếm tỷ lệ 31,1%) và 1 ca chuyển viện từ Bệnh viện Bạc Liêu (BN 278). Thành phố đã điều trị khỏi 62 ca kể trên.

Tính từ ngày 3/4 đến nay, TP Hồ Chí Minh đã trải qua 114 ngày không ghi nhận ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Số trường hợp đang cách ly tập trung trong ngày là 506 trường hợp, cách ly tại nhà/nơi lưu trú trong ngày 172 người.

Thành phố cũng đã tổ chức giám sát, xét nghiệm kiểm tra cho 47/62 trường hợp xuất viện tại địa bàn thành phố (15 trường hợp về nước hoặc về địa phương khác ngay sau xuất viện) và 13 người bệnh từ các địa phương trở về thành phố sau khi ra viện. Trong số 60 trường hợp theo dõi sau xuất viện, có 46 trường hợp hoàn toàn âm tính với SARS-CoV-2 qua các xét nghiệm kiểm tra và được kết thúc thời gian theo dõi; 2 trường hợp tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm kiểm tra hàng ngày cho đến khi đủ 30 ngày sau xuất viện; 12 trường hợp có kết quả dương tính trở lại phải nhập viện để giám sát. Đến nay, có 12/12 trường hợp dương tính lại đã âm tính qua xét nghiệm kiểm tra và xuất viện.

Những người từ Đà Nẵng đến TP Hồ Chí Minh từ ngày 1/7 đến nay phải thực hiện khai báo y tế và tự cách ly 14 ngày 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Sở Y tế thành phố yêu cầu thực hiện các công tác để phòng, chống dịch bệnh tiếp theo như: Theo dõi sát diễn biến dịch, tiếp tục thông tin, truyền thông về công tác phòng, chống dịch bệnh, duy trì các biện pháp phòng, chống dịch chủ động, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Tổ chức hoạt động kiểm dịch y tế tại ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất và ga xe lửa đối với chuyến bay, chuyến tàu đến từ Đà Nẵng. Triển khai các biện pháp giám sát y tế đối với người đến Đà Nẵng từ 1/7 hiện đang cư trú, lưu trú tại TP Hồ Chí Minh.

Tăng cường giám sát, lấy mẫu và xét nghiệm với tất cả các trường hợp có triệu chứng mắc bệnh đường hô hấp hoặc viêm phổi nặng trong cơ sở y tế, các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Đối với lực lượng y tế triển khai các quy trình xử lý chuẩn và tổ chức tập huấn nâng cao năng lực để sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch bệnh xảy ra trong thời gian tiếp theo.

Ngoài ra, cần tiếp tục tăng cường rà soát và cách ly người nhập cảnh, xử lý nghiêm những đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép vào thành phố.

Tại cuộc họp, đại diện Sở Du lịch thành phố cũng thông tin thêm, hiện thành phố có 1.529 phòng có thể phục vụ cách ly có thu phí. Tình hình cách ly cập nhật đến nay, tại quận 11 có 33 người đi từ Đà Nẵng trở về thành phố vào tối 26/7. Những người này có tham gia vào các hoạt động của giải thi đấu thể thao, trong đó có đoàn VĐV từ Đà Nẵng vào.

Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Liêm cho rằng, hiện nay các chuyên gia, người lao động kỹ thuật cao đã bắt đầu quay trở lại thành phố làm việc sau thời gian về nước trước dịch bệnh. Để kiểm soát dịch bệnh, các ngành chức năng phải tập hợp danh sách gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để trình UBND thành phố trước khi làm các thủ tục nhập cảnh. Các trường hợp này cần được cách ly và giám sát, xét nghiệm theo đúng quy định đối người từ nước ngoài.

Bác sỹ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (HCDC) cho biết, đối với những người từ Đà Nẵng về, HCDC đã ký văn bản xác minh các trường hợp từ Đà Nẵng vào TP Hồ Chí Minh từ 1/7. Cụ thể các đối tượng này sẽ phân thành 3 nhóm: Nhóm thứ nhất là những người có tiếp xúc hoặc ở cùng 1 địa điểm với người có bệnh phải cách ly tập trung và xét nghiệm theo quy định. Nhóm thứ 2 là những người có triệu chứng liên quan COVID-19, bị bệnh hô hấp phải cách ly tại nơi điều trị và xét nghiệm SARS-COV-2. Nhóm thứ 3 là những người từ Đà Nẵng về phải cách ly tại nhà 14 ngày kể từ ngày dời Đà Nẵng và theo dõi sức khoẻ. Yêu cầu các hãng hàng không làm tờ khai y tế trên máy bay. Với các đoàn công tác của Đà Nẵng tại TP Hồ Chí Minh, cần yêu cầu hạn chế tiếp xúc cho đến khi rời thành phố, đồng thời cho xét nghiệm COVID-19.

Giám đốc Sở Y tế thành phố Nguyễn Tấn Bỉnh khẳng định sẽ phải thực hiện tốt khai báo y tế, khách đến thành phố từ các địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế... Nếu phát hiện trường hợp có triệu chứng dịch bệnh thì cần cách ly, chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố để xét nghiệm, theo dõi. Những người đi Đà Nẵng về cần cách ly tại nơi lưu trú, lấy mẫu xét nghiệm. Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh nếu làm tốt được công tác phòng dịch và giám sát dịch bệnh thì sẽ không làm ảnh hưởng tới kỳ thi tốt nghiệp THPT trong tháng 8.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Anh Đức đề nghị ngành du lịch cần lưu ý sẽ có hành khách đi Đà Nẵng nhưng về từ các sân bay khác, Sở cần nắm bắt lịch trình của du khách để kiểm soát tốt tình hình. Đồng thời, Công an thành phố cần chú ý vận động người dân phát hiện người nhập cảnh trái phép vào thành phố; xử lý nghiêm những đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép vào thành phố. Theo Phó Chủ tịch Dương Anh Đức, thời gian qua đã có nhiều người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào địa bàn thành phố. Ngoài ra, ngành Công Thương cần đề phòng tình huống một số đối tượng lợi dụng tình hình để kêu gọi gom hàng, đưa tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

Ngay sau buổi họp, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành công văn chỉ đạo việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong đó, giao Công an thành phố tiếp tục chỉ đạo công an địa phương quản lý công tác của lý tạm trú, tạm vắng và cư trú trên địa bàn; vận động nhân dân thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương khi phát hiện trường hợp nhập cảnh trái phép trong cộng đồng để có biện pháp xử lý; xử lý nghiêm các đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép vào thành phố; xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin không đúng, sai sự thật về dịch COVID-19 gây hoang mang trong dư luận. 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Y tế tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân tự bảo vệ sức khỏe, tiếp tục tuân thủ đeo khẩu trang nơi công cộng và các biện pháp phòng chống dịch bệnh. 

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Sở Y tế xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh trong suốt thời gian tổ chức kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học năm 2020 trên địa bàn thành phố. 


H.Nga-N.Cảnh
.
.
.