TP Cần Thơ gặp thách thức trong việc tăng tỉ lệ độ bao phủ BHYT
- BHYT tự nguyện mới chỉ đạt 10%: Vì đâu nên nỗi
- Áp dụng Luật BHXH, Luật BHYT sửa đổi: Lúng túng chờ hướng dẫn
Theo báo cáo, tỉ lệ độ bao phủ BHYT của TP Cần Thơ 6 tháng đầu năm 2016 lại thấp hơn so với cuối năm 2015 (đạt trên 70%), điều này đem đến một thách thức lớn cho ngành bảo hiểm của thành phố.
Nguyên nhân được chỉ ra là do tỉ lệ số đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình và học sinh, sinh viên có tăng nhưng không nhưng chưa đủ bù số đã giảm so với cuối năm 2015.
Hội nghị sơ kết công tác BHYT 6 tháng đầu năm 2016 tại TP Cần Thơ |
Cụ thể, đối tượng hộ gia đình giảm 18.977 người, đối tượng học sinh, sinh viên giảm 39.268 người. Bên cạnh đó, còn một số nguyên nhân được đề cập đến như: công tác tuyên truyền chưa được thường xuyên và kịp thời, hiệu quả hoạt động của các Đại lí chưa cao, đời sống người dân ở nông thôn còn khó khăn nên tỉ lệ tham gia BHYT theo hộ gia đình còn thấp,…
Để đúng tiến độ của “Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân” trên địa bàn TP Cần Thơ, trong 6 tháng cuối năm TP Cần Thơ cần phấn đấu nổ lực đạt thêm 6,49% tỉ lệ độ bao phủ BHYT, tương đương khoảng 82.074 người tham gia mới.
Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch UNBD TP Cần Thơ, nhấn mạnh tại Hội nghị: Cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chính sách BHYT đến tận nhà dân. Tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Đại lí BHYT.
Học hỏi, phát huy các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong toàn thể ngành bảo hiểm thành phố. Toàn hệ thống chính trị cần vào cuộc quyết liệt để đảm bảo “Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân”.