Sáng thứ 8 liên tiếp không có ca mắc COVID-19 mới

Thứ Sáu, 28/08/2020, 06:21
Sáng 28/8, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới, đây là sáng thứ 8 liên tiếp nước ta không có ca mắc mới. Cả nước hiện còn 399 bệnh nhân đang điều trị, trong đó có 127 người đã xét nghiệm âm tính 1 tới nhiều lần với SARS-CoV-2. 


Bộ Y tế cho biết, đến 6h ngày 28/8,Việt Nam có tổng số 1.036 người mắc COVID-19, trong đó có 688 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Liên quan đến ổ dịch Đà Nẵng, đã có 548 ca mắc mới.  

 Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) giảm xuống còn 69.485 trường hợp, trong đó 1.466 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 18.200 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 49.819 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú. 

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Việt Nam đã điều trị khỏi cho 637 người nhiễm COVID-19, có 30 ca bệnh tử vong.

Cả nước hiện còn 399 bệnh nhân đang điều trị, trong đó đã có 49 bệnh nhân xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2, 47 người xét nghiệm âm tính lần 2 và 31 người âm tính lần 3.

Hôm qua 27/8, tỉnh Quảng Trị quyết định dỡ bỏ phong tỏa 3 điểm, gồm: Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh cơ sở 2; thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh và xóm Bàu, thôn Hà Thanh, xã Gio Chân, huyện Gio Linh.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tại buổi giao ban trực tuyến với các bệnh viện tuyến trung ương và Sở Y tế các tỉnh, thành phố 63 tỉnh thành trong cả nước vào ngày 27/8 cho hay, các chuyên gia nhận định thời gian tới đây, chúng ta tiếp tục có ca bệnh trong cộng đồng vì mầm bệnh đã lây lan trong cộng đồng, do đó có thể bùng phát thành đợt mới nếu lơ là, mất cảnh giác. Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh trên thế giới diễn biến phức tạp, nguy cơ dịch bệnh ở nước ta vừa từ bên ngoài vào vừa từ bên trong, đòi hỏi chúng ta phải quyết liệt, trường kỳ hơn nữa.


Trần Hằng
.
.
.