Sáng mùng 2 Tết, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19

Thứ Bảy, 13/02/2021, 06:26
Sáng mùng 2 Tết (13/2), Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Tính từ ngày 27/1 đến nay, cả nước đã có 555 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại 13 tỉnh, thành phố

Bộ Y tế cho biết, tính từ 18h ngày 12/2 đến 6h ngày 13/2, cả nước không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Ngày hôm qua mùng 1 Tết, cả nước chỉ ghi nhận 2 ca mắc mới.

Đến sáng nay, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 129.098 trường hợp, trong đó có 762 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 19.476 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 108.860 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến nay nước ta đã có 1.531 người nhiễm COVID-19 được chữa khỏi. Tại Hải Dương, đã có 52 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, được về nhà tiếp tục cách ly 14 ngày. 

Trong số bệnh nhân đang điều trị đến sáng nay, có 60 người xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 từ 1 đến 3 lần.

Hiện, có bệnh nhân 1536 đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nặng là bệnh nhân nặng nhất. Bệnh nhân này tuổi cao (79 tuổi), có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường nhiều năm nay. Diễn tiến của bệnh nhân có vẻ sắp giống bệnh nhân số 91 - nam phi công người Anh.



Trần Hằng
.
.
.