Thêm 1 chuyên gia người Israel dương tính với SARS-CoV-2

Thứ Tư, 04/11/2020, 07:04
Sáng 4/11, Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca nhiễm COVID-19 nhập cảnh là chuyên gia người Israel.

Đó là bệnh nhân 1203 (BN1203), nam, SN 1960, là chuyên gia người Israel. Ngày 31/10/2020, bệnh nhân từ Qatar nhập cảnh Sân bay Nội Bài trên chuyến bay QR976, được chuyển đến cách ly tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ngay sau khi nhập cảnh. 

Được lấy mẫu bệnh phẩm ngày 2/11/2020, kết quả xét nghiệm ngày 3/11/2020 tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hà Nội dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 15.260 trường hợp. trong đó 198 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 13.837 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 1.225 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú. 

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Việt Nam đã chữa khỏi cho 1.069 người nhiễm COVID-19. Hiện cả nước còn 99 bệnh nhân đang điều trị, trong đó 28 người có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 từ 1 đến 3 lần.

Trần Hằng
.
.
.