Sản phụ mang tam thai "vượt cạn" thành công

Thứ Năm, 28/06/2018, 16:02

Ngày 28-6, thông tin từ Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh An Giang, cho biết đơn vị vừa tiến hành phẫu thuật một ca đẻ mổ thành công cho sản phụ mang tam thai.


Trước đó, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh An Giang tiếp nhận sản phụ Bùi Thị Cẩm Linh (25 tuổi, ấp Mỹ Hòa 3, xã Tân Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) từ bệnh viện tuyến huyện chuyển đến. 

Dù lần đầu tiên phẫu thuật tam thai nhưng các Bác sĩ đã giúp các bé chào đời khỏe mạnh. Kết quả ca mổ thành công tốt đẹp với 2 bé trai với một bé gái nặng từ 2 đến 2,4 kg.

Chị Linh vui mừng vì "mẹ tròn con vuông".

Được biết, tam thai tự nhiên là trường hợp rất hiếm, tỷ lệ 1/8.000 ca. Người mẹ mang đa thai dễ bị cao huyết áp, tiểu đường thai kỳ, tiền sản giật; tăng nguy cơ tai biến do diện nhau bám rộng làm đờ tử cung, băng huyết. 

Đa thai cũng thường dẫn đến sinh non, nguy cơ đối với trẻ non tháng là ngạt sau sinh, hạ thân nhiệt, suy hô hấp, hạ đường huyết, vàng da sơ sinh, nhiễm trùng, bệnh lý võng mạc, chậm tăng trưởng thể chất, trí tuệ.

Trần Lĩnh
.
.
.