Quảng Trị phong tỏa nhiều địa điểm liên quan

Thứ Hai, 10/05/2021, 07:48
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Quảng Trị tổ chức nhiều lực lượng siết chặt tuyến biên giới, phong tỏa nhiều địa điểm ở đồng bằng có liên quan tới dịch bệnh.

Những ngày này, quốc lộ 9 Đông Hà đi Lao Bảo vẫn tấp nập người, xe cộ, nhiều nhất là xe container. Theo quan sát, khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa), loại xe này nối đuôi nhau thành nhiều hàng dài chờ làm thủ tục theo quy định.

Ông Hồ Sỹ Trị, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị cho biết, so với những tháng trước, hoạt động xuất, nhập cảnh tại đây có giảm, với bình quân mỗi ngày 500 lượt phương tiện xuống còn 400 lượt phương tiện.

Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên lực lượng Hải quan khi làm công tác kiểm tra hàng hóa phải chú trọng đi đôi với công tác phòng, chống dịch. Việc chọn địa điểm cho các lái xe Việt – Lào đổi tài xế cho nhau cũng phải vừa thuận lợi, song phải đảm bảo được tuyệt đối việc phòng dịch.

Theo ông Nguyễn Hữu Dũng, Bí thư thị trấn Lao Bảo, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch COVID-19 đã được thành lập, hoạt động từ 2 năm nay. Lực lượng liên ngành gồm Công an, bảo vệ dân phố, dân quân và các đoàn thể từ thị trấn đến khóm, bản tập trung vào công tác tuần tra, kiểm soát khu vực nội địa; kịp thời phát hiện, xử lý đối với người nhập cảnh trái phép; tuyên truyền người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch.

Trung tá Lê Ngọc Anh, Trưởng Đồn Công an thị trấn Lao Bảo cho biết thêm, đơn vị còn điều động 32 CBCS tham gia chốt trực cùng các lực lượng Biên phòng, Quân sự tại 16 chốt đường biên giới qua địa bàn. Thời gian qua, các lực lượng đã phát hiện, bắt giữ hơn 50 người nhập cảnh trái phép, đưa đi cách ly tập trung, phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

  Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Hoàng Hữu Thiện, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo nói rằng, đơn vị anh quản lý khu vực đường biên, cửa khẩu bao gồm thị trấn Lao Bảo và xã Tân Thành, Hướng Hóa. Bên cạnh kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu, lực lượng phối hợp thành lập 27 chốt trực đường biên giới, với tổng cộng 178 CBCS.

Nhờ làm tốt công tác chốt trực, tuần tra kiểm soát nên lực lượng đã ngăn chặn, đẩy đuổi được nhiều đối tượng có ý định nhập cảnh trái phép vào nội địa Việt Nam qua địa bàn.

 Tỉnh Quảng Trị đã kích hoạt hệ thống phòng, chống dịch COVID-19 trên phạm vi toàn tỉnh; trong đó, ở tuyến biên giới đường bộ giáp với nước bạn Lào, đặc biệt tại 2 cửa khẩu Quốc tế La Lay (xã A Bung và A Ngo, huyện Đakrông) và Lao Bảo; khu vực dọc sông Sê Pôn và các đường mòn, lối mở giáp biên giới đã được tăng cường lực lượng để kiểm soát; tuần tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép.

Theo ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, ngay sau khi phát hiện trên địa bàn có trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, UBND tỉnh Quảng Trị đã có quyết định phong tỏa, cách ly tạm thời nhiều tổ ở thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng. Đồng thời, tức tốc triển khai khoanh vùng, điều tra, truy vết và tiến hành cách ly tập trung 31 người.

Trong đó, 27 người ở xã Hải Chánh, 1 người ở xã Hải Sơn, 1 người xã ở xã Hải Phong, 1 người ở xã Hải Quế, huyện Hải Lăng và 1 người ở xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong và 5 người khác ở ngoại tỉnh đến có tiếp xúc gần với BN 3211.

Cùng với việc này là thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-Ttg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thôn Mỹ Chánh, thời gian từ 0h ngày 9-5 đến khi có thông báo mới.

Thanh Bình
.
.
.