Tiếp tục phong tỏa, cách ly y tế một số khu phố tại phường An Lạc

Thứ Bảy, 03/07/2021, 21:06
Ngày 3/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định về việc tiếp tục thiết lập biện pháp phong tỏa, cách ly y tế đối với Khu phố 2, 3, 4 phường An Lạc, quận Bình Tân.


Theo đó, việc tiếp tục thực hiện biện pháp phong tỏa, cách ly y tế tại Khu phố 2, 3, 4 phường An Lạc là do tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn vẫn chưa có chiều hướng giảm. UBND quận sẽ tiếp tục thiết lập vùng phong tỏa để tăng cường kiểm soát phòng chống dịch COVID - 19. Thời gian thực hiện phong tỏa là 7 ngày, kể từ 00 giờ ngày 4/7/2021.

Trong thời gian áp dụng biện pháp phong tỏa cách ly y tế, người dân ở Khu phố 2, 3, 4 phường An Lạc không tiếp xúc với người khác; không ra khỏi khu vực áp dụng biện pháp phong tỏa, trừ trường hợp phải chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định hoặc những trường hợp đặc biệt khác.

Trong trường hợp các hộ dân và cá nhân không tuân thủ yêu cầu áp dụng biện pháp phong tỏa cách ly y tế, sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. 

Khu phố 2, 3, 4 phường An Lạc, quận Bình Tân sẽ tiếp tục phong toả thêm 7 ngày từ 4/7.

Trước đó, ngày 19/6, đã áp dụng biện pháp phong tỏa, cách ly y tế đối với toàn thể cư dân tại Khu phố 2, 3, 4 phường An Lạc, quận Bình Tân. Thời gian thiết lập vùng phong tỏa từ 00 giờ ngày 20/6 đến 00 giờ ngày 4/7/2021. 

Từ ngày 20/6 đến nay, trong vùng phong tỏa thuộc khu phố 2, 3, 4 phường An Lạc phát hiện 245 ca bệnh, nâng tổng số ca bệnh của 3 khu phố này là 390 ca bệnh (chiếm 91% ca bệnh của phường An Lạc). Theo chính quyền địa phương, điều này khẳng định việc thiết lập vùng phong tỏa tại khu vực này là kịp thời, hiệu quả. Người dân trong khu vực phong tỏa hầu hết đồng thuận và chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch; việc cung ứng lương thực, thực phẩm và nhu cầu thiết yếu cho người dân trong khu phong tỏa được đảm bảo. 

Tuy nhiên, diễn biến tình hình dịch bệnh tại các khu phố 2, 3, 4 trong những ngày gần đây vẫn chưa có chiều hướng giảm, trung bình mỗi ngày tăng 17,5 ca, riêng trong 3 ngày gần nhất tăng 33,33 ca/ngày.

H.Nga-N.Cảnh
.
.
.