Phòng, chống dịch COVID-19 ngay từ cửa ngõ biên giới

Thứ Năm, 29/04/2021, 08:29
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan cao từ nước láng giềng vào nước ta khá cao, lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã chỉ đạo Công an các xã biên giới Việt- Lào tăng cường phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tuần tra, kiểm soát các đường mòn, lối mở dọc đường biên; kịp thời ngăn chặn, phát hiện các trường hợp xuất, nhập cảnh (XNC) trái phép, giúp công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả.

Huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế có chung đường biên giới với 2 tỉnh Salavan và Sê Kông, nước bạn Lào, với chiều dài 85km. Trong đó, xã Lâm Đớt nằm cách 2 bản A Róc và Ka Lô, huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, Lào chỉ vài cây số. Nhiều năm qua, người dân hai bên có mối quan hệ gắn bó khi thường qua lại thăm thân, trao đổi hàng hóa, khám chữa bệnh.

Tuy nhiên, từ khi dịch COVID-19 bùng phát, người dân xã Lâm Đớt được cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an chính quy xã Lâm Đớt, chính quyền địa phương và lực lượng BĐBP tuyên truyền, vận động không qua lại biên giới. Đại úy Trần Anh Phú, Trưởng Công an xã, cho biết, Lâm Đớt có 11 thôn, với hơn 1.200 hộ dân. Đi đôi với công tác đảm bảo ANTT, Công an xã còn tích cực phối hợp với lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt tuần tra biên giới và các tuyến đường mòn, lối mở để kịp thời phát hiện, ngăn chặn người XNC trái phép, hạn chế sự xâm nhập của dịch bệnh.

Lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng lập chốt ngăn chặn dịch COVID-19 ở tuyến biên giới huyện A Lưới.

“Người dân ở địa phương, chủ yếu là đồng bào dân tộc Cơ Tu, Tà Ôi có phong tục cưới hỏi, đám tang kéo dài nhiều ngày nên chúng tôi tích cực vận động, tuyên truyền người dân tổ chức rút gọn, hạn chế tập trung đông người để phòng dịch COVID-19. Những trường hợp người dân đi làm ăn ở Lào trở về địa phương đều được Công an xã kịp thời lập danh sách rà soát, nắm bắt, chủ động giám sát y tế nhằm thực hiện công tác phòng, chống dịch được hiệu quả”, Đại úy Phú cho biết.

Vào những ngày này, các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an xã Lâm Đớt tiếp tục đến từng nhà dân ở các thôn để tuyên truyền, giúp người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19. Ông Hồ Văn Mặc, Trưởng thôn Chi Hòa cho hay, toàn thôn có 90 hộ dân sống dưới chân núi Ba Lách, phía bên kia núi là nước bạn Lào nên người dân thường qua lại với nhau. Song, sau khi được Công an xã Lâm Đớt, BĐBP tuyên truyền, người dân đã hạn chế và không qua lại biên giới khi tình hình dịch bệnh đang phức tạp.

Từ đợt dịch đầu tiên trong năm 2020 đến nay, nhờ công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ nên các lực lượng đã phát hiện hàng chục trường hợp vượt biên trái phép, buộc đưa đi cách ly y tế tập trung. Lực lượng Công an, BĐBP trong quá trình thực hiện nhiệm vụ luôn tuân thủ các quy tắc phòng dịch, đeo khẩu trang, găng tay, kính bảo hộ đầy đủ, thực hiện nghiêm quy trình kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện qua lại cửa khẩu.

Tại điểm chốt chặn dịch COVID-19 thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân, những ngày này, các CBCS Công an xã Hồng Vân cũng đang tích cực phối hợp với lực lượng BĐBP ngày đêm tuần tra, chốt chặn 24/24h tại các điểm đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới. Tất cả các trường hợp người dân qua lại khu vực biên giới đều được lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt đo thân nhiệt, kiểm tra yếu tố dịch tễ. Một cán bộ túc trực tại đây cho biết, ngoài tăng cường tần suất tuần tra ban ngày và ban đêm, tổ tuần tra lưu động còn thường xuyên tuần tra dọc tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn xã Hồng Vân để kịp thời phát hiện các trường hợp trốn khai báo y tế khi vào địa phương.

Trung tá Lại Phước Lợi, Trưởng Công an huyện A Lưới cho hay, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, lực lượng Công an chính quy được tăng cường về làm nhiệm vụ tại 12 xã biên giới ở địa bàn A Lưới đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, lực lượng Công an huyện A Lưới còn tích cực phối hợp với BĐBP tuần tra, kiểm soát các đường mòn, lối mở dọc tuyến biên giới Việt - Lào, nắm chắc tình hình khu vực biên giới, ngăn chặn triệt để hoạt động XNC trái phép, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 ngay từ cửa ngõ biên giới.

Thống kê của UBND huyện A Lưới, trên địa bàn huyện có khoảng 300 người dân đang làm ăn, sinh sống tại Lào. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên thời gian qua, lực lượng các đơn vị đã tích cực, tuyên truyền vận động người dân không vượt biên trái phép qua các đường mòn, lối mở. Hiện Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên-Huế đang duy trì 36 tổ, chốt tại vùng biên giới giáp Lào, trong đó có 19 chốt cố định, 17 tổ tuần tra lưu động. Bên cạnh đó, lực lượng Công an, BĐBP, Thanh niên, Y tế huyện A Lưới cũng đang tích cực triển khai các giải pháp tuyên truyền, vận động người dân, đảm bảo công tác phòng chống, dịch đạt hiệu quả cao nhất.

Nhằm chủ động, kịp thời triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có công điện yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai quyết liệt, nghiêm túc các giải pháp khẩn cấp phòng, chống dịch với phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”. Tuyệt đối không được chủ quan lơ là trong phòng dịch, duy trì thực hiện tốt “5K”, bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng. Kiểm tra và xử phạt nghiêm các đối tượng không chấp hành nghiêm túc quy định phòng dịch của tỉnh, đặc biệt là hành vi không đeo khẩu trang theo quy định, khai báo y tế không trung thực... nhằm nâng cao ý thức phòng dịch trong cộng đồng.

Tỉnh Thừa Thiên-Huế sẵn sàng kích hoạt 23 đội phản ứng nhanh phòng, chống dịch COVID-19 khi có yêu cầu; khẩn trương hoàn thành tiêm chủng 6.200 liều vaccine phòng COVID-19. Đồng thời yêu cầu Bộ Chỉ huy BĐBP, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự, Cục Hải quan, các cảng biển, cảng hàng không và UBND huyện A Lưới khẩn trương triển khai biện pháp kiểm soát chặt chẽ mọi trường hợp nhập cảnh trên các tuyến biên giới đường bộ, đường thủy, đường biển, hàng không; tuyệt đối không để người nhập cảnh trái phép vào địa bàn, đảm bảo cách ly tập trung đối với mọi trường hợp nhập cảnh.

Anh Khoa
.
.
.