Phẫu thuật cứu sống bệnh nhân u màng não

Chủ Nhật, 06/09/2015, 08:39
Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận –  bác sĩ Thái Phương Phiên cho biết, sau một ca phẫu thuật và điều trị tích cực, đến sáng 5/9, bệnh nhân Trần Thị Trúc Loan, 51 tuổi, trú  ở xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước đã thoát khỏi nguy kịch và hồi phục sức khỏe.

Chị Loan nhập viện trong tình trạng bệnh nặng, hôn mê sâu kèm theo những cơn co giật, gần nửa người bên trái bị liệt. Thân nhân cho biết chị Loan mắc chứng đau đầu kéo dài hơn 1 năm với dấu hiệu bệnh trạng nặng dần, nhưng do gia cảnh khó khăn nên không có điều kiện đưa đến cơ sở y tế tuyến tỉnh để điều trị.

Sau khi khám, chẩn đoán hình ảnh bằng phương pháp chụp MRI các bác sĩ xác định bệnh nhân bị u màng não mổm yên bướm trước bên phải. Với sự tư vấn hỗ trợ về chuyên môn của Bệnh viện Chợ Rẫy – TP Hồ Chí Minh, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận đã thực hiện ca phẫu thuật hơn 3 giờ để lấy khối u trong não, đến nay sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, tỉnh táo và không bị yếu liệt.

Hữu Toàn
.
.
.