Ngày thứ 33 không có ca lây nhiễm trong cộng đồng

Thứ Ba, 19/05/2020, 06:18
Tới 6h sáng nay 19/5, Việt Nam không ghi thêm ca mắc mới COVID-19. Đây là ngày thứ 33 nước ta không có ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng số người mắc COVID-19 tới nay là 324 trường hợp, đã chữa khỏi cho 263 ca, còn 61 người đang điều trị.


Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tới 6h sáng nay 19/5, Việt Nam đã 33 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

 Tính đến nay, Việt Nam có tổng cộng 184 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

 Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 11.326 người, trong đó 302 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 8.929 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 2.095 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến nay Việt Nam có 324 ca nhiễm COVID-19, đã chữa khỏi cho 263 người, còn 61 người đang điều trị tại 10 cơ sở y tế trên cả nước.

Trong số bệnh nhân đang điều trị có 2 người xét nghiệm âm tính 1 lần với SARS-CoV-2 và 6 người âm tính lần 2 trở lên.

Liên quan đến 12 bệnh nhân COVID-19 chuyển từ Bệnh viện ĐK Thái Bình lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, trong đó có 2 ca viêm phổi, theo BS Vũ Minh Điển, Trưởng Phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, các bác sĩ đang tiến hành theo dõi sát sao, đánh giá tình trạng của 2 bệnh nhân viêm phổi. Hiện nay, sức khỏe của các bệnh nhân vẫn đang ổn định. 

Bệnh nhân phi công người Anh hiện bệnh cảnh lâm sàng có cải thiện nhưng chưa có dấu hiệu hồi phục. Để chuẩn bị phương án ghép phổi, bệnh nhân cần được chụp chiếu kỹ đánh giá tình trạng sức khỏe. Dự kiến hô nay, Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế tiếp tục hội chẩn về tình hình sức khỏe của bệnh nhân này.


Tr.Hằng
.
.
.