Ghi nhận ca thứ 9 dương tính trở lại, không có ca nhiễm mới

Thứ Tư, 29/04/2020, 06:55
Bộ Y tế cho biết, đến 6h sáng nay 29/4, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19. Như vậy, từ 6h sáng ngày 16/4 đến 6h sáng nay, nước ta bước sang ngày thứ 13 không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Việt Nam ghi nhận trường hợp thứ 9 dương tính trở lại sau khi công bố khỏi bệnh. 

Tính đến 6h ngày 29/4, Việt Nam có tổng cộng 130 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Tổng số người mắc COVID-19 tại Việt Nam là 270, trong đó có 221 trường hợp điều trị khỏi.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) đã giảm, còn  42.057 trường hợp, trong đó 323 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 6.643 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 35.091 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

 Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, có thêm 1 ca dương tính trở lại sau khi khỏi bệnh. 

Đó là BN151, quốc tịch Brazil, là vợ của BN207. Bệnh nhân cùng chồng được công bố khỏi bệnh cùng ngày và cùng được ra viện, tiếp tục cách ly, theo dõi tại nhà thêm 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế. Tuy nhiên, ngày 27/4, sau khi chồng là BN207 dương tính trở lại, BN151 cũng được đưa đến cách ly tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi (TP Hồ Chí Minh). Cũng trong ngày 27/4, bà được xét nghiệm và cho kết quả âm tính. Ngày 28/4, xét nghiệm lại lần 2 và cho kết quả dương tính trở lại. Hiện bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Như vậy, đến nay Việt Nam ghi nhận 9 trường hợp dương tính trở lại sau khi công bố khỏi bệnh.

Đến sáng nay, trong số 49 bệnh nhân đang điều trị COVID-19, có 11 người có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 và 8 người âm tính 2 lần trở lên với SARS-CoV-2.


Tr.Hằng
.
.
.