Một phụ nữ Việt nhập cảnh vào Kiên Giang mắc COVID-19

Chủ Nhật, 28/03/2021, 18:19
Chiều 28/3, Việt Nam ghi nhận 1 ca mắc COVID-19 là công dân Việt, từ nước ngoài nhập cảnh vào Kiên Giang. 

Ca mắc COVID-19 mới là BN2.591, nữ, SN 1990, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Ngày 27/3, bệnh nhân nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 27/3, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) đến chiều nay là 44.833 trường hợp.

Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế, đến chiều nay cả nước có 125 bệnh nhân đang điều trị COVID-19 đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 đến 3 lần, trong đó có 57 bệnh nhân âm tính lần 3. 

Hải Dương đã nhiều ngày không có ca mắc trong cộng đồng. Đến nay, tỉnh này đã ghi nhận 726 trường hợp mắc COVID-19, trong đó, đã có 621 bệnh nhân đã được chữa khỏi và ra viện. Hải Dương ghi nhận 17.561 F1 và chỉ còn 144 trường hợp đang cách ly tập trung. 186 trường hợp F2 cách ly tại nhà hoặc nơi cư trú. Các địa phương đã hết các trường hợp cách ly tập trung là các huyện Bình Giang, Cẩm Giàng, Gia Lộc, Ninh Giang, Thanh Hà, Thanh Miện và Tứ Kỳ.

Trần Hằng
.
.
.