Một chuyên gia Nhật Bản nhập cảnh vào TP Hồ Chí Minh mắc COVID-19

Chủ Nhật, 14/03/2021, 18:10
Chiều nay 14/3, Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca mắc COVID-19 nhập cảnh, được cách ly tại TP Hồ Chí Minh. Trong ngày hôm nay, cả nước không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. 


Bộ Y tế cho biết, ca mắc COVID-19 mới là BN2.554, nam, SN 1975, là chuyên gia, quốc tịch Nhật Bản. Bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 10/3 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 12/3, người này dương tính với SARS-CoV-2. 

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Như vậy, kể từ khi dịch bùng phát vào ngày 27/1 đến nay, đã có 901 ca COVID-19 lây nhiễm trong nước. Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 2.554 người mắc COVID-19, đã điều trị khỏi cho 2.086 người, 35 ca tử vong. Hiện, cả nước đã có 187 bệnh nhân đang điều trị xét nghiệm âm tính từ 1 đến 3 lần với SARS-CoV-2. Trong đó, có 48 người âm tính lần 1, 48 người âm tính lần 2 và 91 người âm tính lần 3. 

Bộ Y tế cũng cho biết, đến chiều nay, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) 39.613 trường hợp.  


Trần Hằng
.
.
.