10.000 nhân viên sân bay Nội Bài lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Thứ Ba, 09/02/2021, 22:42
Bắt đầu từ 13h chiều 9/2, khoảng 10.000 cán bộ, công nhân viên sân bay quốc tế Nội Bài sẽ được tập trung lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Việc lấy mẫu dự kiến sẽ hoàn thành vào 24h cùng ngày.

Trao đổi với PV CAND, Phó giám đốc Trung tâm y tế Sóc Sơn, bác sĩ Lê Đức Tuyến cho biết; lực lượng nhân viên y tế của Trung tâm đến sân bay Nội Bài làm nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm gồm 250 người. 

Ngoài ra có 50 nhân viên y tế của hai quận Long Biên và Gia Lâm cũng đã được tăng cường tới đây.

Công tác lấy mẫu xét nghiệm cho cán bộ, công nhân viên sân bay Nội Bài được thực hiện vào đúng 13h chiều nay. Và cho đến 19h tối cùng ngày, đã có 7200/10.000 người được lấy mẫu; dự kiến sẽ kết thúc vào lúc 24h.

Ông Tuyến cũng chia sẻ thêm rằng, tất cả các mẫu xét nghiệm sẽ được đưa về CDC Hà Nội (3000 mẫu), Bệnh viện Thanh Nhàn (2000 mẫu), Bệnh viện Đức Giang 1000 mẫu), Bệnh viện phổi Hà Nội (2000 mẫu), Bệnh viện Hà Đông (1000 mẫu), Bệnh viện Xanh Pôn (1000 mẫu) và Bệnh viện Sơn Tây (1000 mẫu).

Dưới đây là một số hình ảnh buổi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho cán bộ, công nhân viên tại sân bay quốc tế Nội Bài:

Cán bộ, công nhân viên làm việc tại sân bay phải xếp hàng lấy tờ khai y tế, sau đó sẽ được vào lấy mẫu theo sự hướng dẫn của lực lượng an ninh sân bay và nhân viên y tế.
Tầng 1 của nhà ga T2 là khu vực lấy mẫu xét nghiệm gồm khoảng 40 bàn lấy mẫu, mỗi bàn có 3 nhân viên y tế.
Các mẫu xét nghiệm được cất riêng trong ống nghiệm, có ghi tên, ngày... Các mẫu này sau đó sẽ được chuyển về các đơn vị khác để tiến hành phân tích, lấy kết quả.
Tất cả các nhân viên y tế đều sẽ phải phun khử khuẩn trước khi cởi bỏ đồ bảo hộ.
Dù đông người xét nghiệm nhưng việc thực hiện giãn cách vẫn được tuân thủ nghiêm túc.
Khoảng 300 nhân viên y tế đang tranh thủ từng giờ, từng phút để lấy mẫu xét nghiệm. Dự kiến kết quả sẽ có trong ngày mai.
Trong ngày hôm nay, khoảng 300 nhân viên y tế sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho 10.000 người. Mọi việc ăn uống, nghỉ ngơi của lực lượng y tế đều thực hiện tại chỗ.
Việc lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 được thực hiện bằng phương pháp PCR là lấy dịch họng và mũi.
Cho đến 19h tối ngày 9/2, đã có 7200 người được lấy mẫu xét nghiệm.
Việc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 được thực hiện tại nhà ga T2 và khu vực này trong ngày 9/2 đã bị đóng hoàn toàn.
P.Sơn
.
.
.