Kỷ luật kíp mổ để quên kim trong bụng bệnh nhân

Thứ Bảy, 22/11/2014, 19:06
Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Hội đồng kỷ luật của đơn vị này vừa quyết định cảnh cáo, cắt thi đua 1 năm đối với bác sĩ Nguyễn Đức Ngọc, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Can Lộc; bác sĩ Nguyễn Phước Chung, Trưởng khoa sản bị phê bình trước cơ quan.

Theo hồ sơ sự việc, năm 2005, chị Nguyễn Thị Hòa (34 tuổi) trú xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc mang thai được 6 tháng thì bị vỡ tử cung được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Can Lộc cấp cứu. Chị Hòa được các bác sĩ Nguyễn Đức Ngọc, Nguyễn Phước Chung trực tiếp mổ.

Sau khi ra viện về nhà chị Hòa thường xuyên bị đau bụng, đau lưng, và không còn khả năng sinh con.

Ngày 5/11, chị Hòa đến Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, Nghệ An chụp X-quang và các bác sĩ phát hiện trong vùng bụng của chị có một chiếc kim cong dài 3-5cm. Sau đó chị Hòa tới Bệnh viện Đa khoa huyện Can Lộc và được các bác sĩ ở đây mổ lấy chiếc kim ra ngoài. Được biết, chiếc kim nằm trong bụng chị Hòa gần với vết chị mổ thai 9 năm về trước

Lam Hồng
.
.
.