Kịp thời phát hiện, cách ly 32 người Trung Quốc vùng giáp biên

Thứ Năm, 18/03/2021, 15:23
Chiều 18/3, Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) cho biết, vừa bàn giao 32 người Trung Quốc và 3 người Việt Nam cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh Tây Ninh đưa đến trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh cách ly y tế phòng chống dịch bệnh COVID-15 theo quy định.

Khoảng 23h ngày 17/3, tại tỉnh lộ 786 thuộc ấp Rừng Dầu, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, Đội An Ninh và đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Bến Cầu tuần tra đã phát hiện 3 ô tô có nhiều dấu hiệu nghi vấn, nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Qua đó, Công an phát hiện trên 3 ô tô chở 32 người Trung Quốc.
Lực lượng chức năng kiểm tra một đối tượng trong nhóm người Trung Quốc

Qua điều tra, Công an bước đầu xác định danh tính 3 tài xế gồm: Nguyễn Trịnh Hoài Phúc (SN 1994, ngụ xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, An Giang) lái xe taxi BKS 50 LD 077.78 chở 7 người Trung Quốc; xe taxi thứ 2 BKS 50 LD 062.98 do Trần Phan Vinh (SN 1980, ngụ quận 10, TP Hồ Chí Minh) điều khiển, trên xe chở 7 người Trung Quốc; xe thứ 3 là xe dịch vụ 16 chỗ BKS 51 B 503.01 do Dương Tuấn Phong (SN 1986, ngụ xã Long Nga, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp) điều khiển, trên xe chở 18 người Trung Quốc.

Cả 3 ô tô trên đã rước nhóm người Trung Quốc này tại TP Hồ Chí Minh chở đến chợ Hoà Bình thuộc xã Thành Long, huyện Châu Thành (Tây Ninh) thì sẽ có người đón. Trên đường đi đến địa điểm trên thì bọn chúng bị Công an phát hiện, bắt giữ.

T.Nhung
.
.
.