Không phát sinh ca nhiễm COVID-19, Gia Lai dỡ bỏ phong tỏa 2 tuyến đường

Thứ Bảy, 06/02/2021, 14:08
Hai ngày liên tiếp tỉnh Gia Lai không ghi nhận trường hợp dương tính với COVID-19, cơ quan chức năng cũng quyết định dỡ bỏ phong tỏa 2 tuyến đường sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 của các mẫu xét nghiệm được lấy tại đây.


Ngày 6/2, theo báo cáo của UBND tỉnh Gia lai, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp dương tính với COVID-19 phát sinh. Như vậy đến thời điểm hiện tại, tỉnh Gia Lai đã có 2 ngày liên tiếp không phát sinh trường hợp dương tính với COVID-19; tổng số ca dương tính đã ghi nhận trên địa bàn là 18 trường hợp, tất cả đều chưa có triệu chứng lâm sàn.

Đến trưa 6/2, UBND tỉnh Gia Lai đã quyết định dỡ bỏ phong tỏa 2 tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu và Hoàng Sa (TP Pleiku) sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 đối với 570 mẫu xét nghiệm được lấy tại đây.

Tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu, TP Pleiku đã được dỡ bỏ lệnh phong tỏa, hoạt động của người dân đã trở lại bình thường.

Ngoài ra, UBND tỉnh Gia Lai cũng đang khẩn trương thành lập Bệnh viện dã chiến tại Khu điều trị chất lượng cao (Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai) để thu dung, điều trị và cách ly trường hợp dương tính với COVID-19 hoặc nghi nhiễm trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình phòng, chống dịch COVID-19, đến 11h ngày 6/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận ủng hộ của các tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh với số tiền hơn 1,145 tỷ đồng.

Về hàng hóa, đơn vị này đã tiếp nhận và chuyển hơn 20 tấn hàng hóa gồm: 279.900 khẩu trang, 1.800 chai ước sát khuẩn, 14 thùng xà phòng diệt khuẩn, 1.940 bộ đồ bảo hộ, 1.290 mủ chống giọt bắn, 145 thùng nước, 197 thùng mỳ tôm, 52 thùng cà phê, 50 thùng nước thảo dược, 20 thùng sữa, 500kg gạo, 10 hộp trà gừng, 2.100 lít cồn sát khuẩn…đến các khu vực đang bị phong tỏa, cách ly trên địa bàn tỉnh.

Chí Hào
.
.
.