Không ghi nhận ca mắc mới, Đà Nẵng có 375 ca nhiễm COVID-19

Thứ Hai, 24/08/2020, 06:18
Sáng nay 24/8, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, tổng số trường hợp mắc ở nước ta là 1016 người. Tại TP Đà Nẵng, đã ghi nhận được 375 người nhiễm COVID-19.


Bộ Y tế cho biết, tính đến 6h ngày 24/8, Việt Nam có tổng cộng 674 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 tới nay là 534 ca trường hợp. 

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 70.620 người, trong đó, 1.992 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 18.776 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 59.852 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Việt Nam đã chữa khỏi cho 568 bệnh nhân COVID-19, có 27 người tử vong. 

Cả nước còn 448 bệnh nhân đang điều trị, trong đó đã có 39 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 1 lần; 49 bệnh nhân âm tính lần 2 và 28 người âm tính lần 3. 

Theo Ban Chỉ đạo chống dịch COVID-19 của Đà Nẵng, tới nay TP ghi nhận 375 ca mắc COVID-19, 23 người tử vong, 227 bệnh nhân đang điều trị. Đà Nẵng đã xác định được 11.365 các trường hợp F1 (tiếp xúc gần với ca bệnh xác định), 14.301 các trường hợp F2 (tiếp xúc gần với người tiếp xúc gần với ca bệnh xác định).

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân Đà Nẵng (Ảnh: Lê Bảo - Minh Thùy)

Liên quan đến 1 tiểu thương mắc COVID-19 buôn bán tại Chợ Tân Lập, phường Thạc Gián, Thanh Khê, TP Đà Nẵng, đã xác định 86 F1, cách ly 86 người, lấy 85 mẫu xét nghiệm, kết quả có 82 mẫu âm tính, 3 mẫu chưa có kết quả.

2 tiểu thương buôn bán tại Chợ Siêu Thị, phường Chính Gián, Thanh Khê, TP Đà Nẵng mắc COVID-19, Đà Nẵng đã xác định được 73 F1, đã lấy 72 mẫu xét nghiệm, 51 mẫu âm tính, 21 mẫu chưa có kết quả.

Tại chợ Lầu Đèn, phường Thạc Gián, Thanh Khê, TP Đà Nẵng có 1 nhân viên Ban Quản lý chợ mắc COVID-19, Đà Nẵng đã xác định được 45 F1 đưa đi cách ly và  lấy mẫu xét nghiệm. Có 18 mẫu âm tính, 27 mẫu chưa có kết quả.

 Trong số 227 trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế Đà Nẵng có 155 trường hợp không có biểu hiện lâm sàng, 34 trường hợp biểu hiện nhẹ, 38 trường hợp nặng, rất nặng, nguy kịch (16,4%).

Trần Hằng
.
.
.