Không để xảy ra sai sót trong công tác tiêm chủng

Thứ Sáu, 23/01/2015, 09:57
UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu Sở Y tế tổ chức rút kinh nghiệm trong toàn hệ thống và đưa ra những giải pháp khắc phục, bảo đảm không để xảy ra sai sót trong công tác tiêm chủng trong thời gian tới.

Cùng với đó, ngành Y tế phải tổ chức đào tạo, đào tạo lại về thực hành tiêm chủng, thực hiện đúng các quy trình như khám sàng lọc, tiêm chủng đúng kỹ thuật, tư vấn sau tiêm chủng, xử lý các trường hợp phản ứng sau tiêm cho cán bộ y tế. Xây dựng hướng dẫn để nhắc nhở các bà mẹ cùng kiểm tra và cảnh báo nhân viên tiêm chủng thực hiện đúng quy trình và được đặt ngay tại bàn tiêm chủng. Bộ Y tế cho biết, trong thời gian qua, tại một số địa phương đã để xảy ra một số sai sót trong thực hành tiêm chủng như việc tiêm nhầm vaccine.

Sai sót này dẫn đến tâm lý e ngại của các bậc phụ huynh đưa con em đi tiêm chủng và sự lo lắng của cán bộ y tế khi thực hiện công tác tiêm chủng.

C.L.
.
.
.