Không có ca mắc COVID-19 mới, tỷ lệ điều trị khỏi đạt 81%

Thứ Ba, 21/04/2020, 18:20
Đến 18h chiều nay 21/4, Việt Nam tiếp tục không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Như vậy, hơn 5 ngày trôi qua, nước ta không có thêm bệnh nhân COVID-19. Hiện Việt Nam còn 52 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, trong đó 20 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1-2 lần

Theo Bộ Y tế, đến chiều tối ngày 21/4, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam vẫn là 268 trường hợp, trong đó 160 người từ nước ngoài (chiếm 59,7%) và 108 người lây nhiễm trong cộng đồng (chiếm 40,3%.)

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) đến chiều nay là 75.799, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 268 trường hợp; 15.368 trường hợp đang cách ly tập trung tại cơ sở khác và 60.163 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú. 

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hôm nay có 1 bệnh nhân tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi được công bố khỏi bệnh. Đến thời điểm này, Việt Nam đã điều trị khỏi cho 216 người, còn 52 bệnh nhân đang điều trị 

Số bệnh nhân có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 12 người và 8 người có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2.

heo Bộ Y tế, đến chiều tối ngày 21/4, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam vẫn là 268 trường hợp, trong đó 160 người từ nước ngoài (chiếm 59,7%) và 108 người lây nhiễm trong cộng đồng (chiếm 40,3%.)

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) đến chiều nay là 75.799, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 268 trường hợp; 15.368 trường hợp đang cách ly tập trung tại cơ sở khác và 60.163 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú. 

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hôm nay có 1 bệnh nhân tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi được công bố khỏi bệnh. Đến thời điểm này, Việt Nam đã điều trị khỏi cho 216 (81%) người, còn 52 bệnh nhân đang điều trị 

Số bệnh nhân có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 12 người và 8 người có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá Việt Nam có sự lãnh đạo hiệu quả trong phòng chống dịch COVID-19.

Tại cuộc họp báo trực tuyến của Tổ chức Y tế thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương vào sáng 21/4,  ông Takeshi Kasai - Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO nhận định về công tác chống dịch COVID-19 của Việt Nam: “Việt Nam đã cho thế giới thấy sự lãnh đạo hiệu quả, quyết liệt và xuyên suốt nhiều cấp chính quyền, từ Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng cho đến các địa phương.“ Theo thống kê của WHO, Việt Nam đang là quốc gia có tỉ lệ ca mắc COVID-19 trên tổng dân số thấp thứ 2 của khu vực Tây Thái Bình Dương, với tỉ lệ 3 ca bệnh/1000.000 dân.

Ông Kasai khẳng định: "Theo những gì chúng tôi ghi nhận, Việt Nam đã đề ra được kế hoạch phù hợp và thực hiện nó đúng với những gì đã dự đoán trước, trong mỗi giai đoạn".

Việt Nam không chỉ học hỏi và cập nhật kế hoạch ứng phó dịch bệnh COVID-19 qua từng diễn biến mới của dịch mà còn thực hiện xét nghiệm, truy tìm các đối tượng tiếp xúc với người bệnh, ông Kasai cho biết. Giám đốc WHO Tây Thái Bình Dương cũng thẳn thắn đưa ra khuyến cáo rằng: “Việt Nam nên cẩn trọng xem xét bắt đầu tháo dỡ hạn chế như thế nào. Không nên là tất cả cùng lúc”.

Ông Kasai cho rằng, việc nới lỏng, dỡ bỏ biện pháp giãn cách xã hội cần dựa trên các yếu tố như dữ liệu thực tế về dịch COVID-19, khả năng nhận thức của người dân về dịch bệnh, và khả năng đáp ứng của hệ thống y tế, cũng như khả năng tiếp cận của người dân với các dịch vụ y tế.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá Việt Nam có sự lãnh đạo hiệu quả trong phòng chống dịch COVID-19.

Tại cuộc họp báo trực tuyến của Tổ chức Y tế thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương vào sáng 21/4,  ông Takeshi Kasai - Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO nhận định về công tác chống dịch COVID-19 của Việt Nam: “Việt Nam đã cho thế giới thấy sự lãnh đạo hiệu quả, quyết liệt và xuyên suốt nhiều cấp chính quyền, từ Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng cho đến các địa phương.“ Theo thống kê của WHO, Việt Nam đang là quốc gia có tỉ lệ ca mắc COVID-19 trên tổng dân số thấp thứ 2 của khu vực Tây Thái Bình Dương, với tỉ lệ 3 ca bệnh/1000.000 dân.

Ông Kasai khẳng định: "Theo những gì chúng tôi ghi nhận, Việt Nam đã đề ra được kế hoạch phù hợp và thực hiện nó đúng với những gì đã dự đoán trước, trong mỗi giai đoạn".

Việt Nam không chỉ học hỏi và cập nhật kế hoạch ứng phó dịch bệnh COVID-19 qua từng diễn biến mới của dịch mà còn thực hiện xét nghiệm, truy tìm các đối tượng tiếp xúc với người bệnh, ông Kasai cho biết. Giám đốc WHO Tây Thái Bình Dương cũng thẳn thắn đưa ra khuyến cáo rằng: “Việt Nam nên cẩn trọng xem xét bắt đầu tháo dỡ hạn chế như thế nào. Không nên là tất cả cùng lúc”.

Ông Kasai cho rằng, việc nới lỏng, dỡ bỏ biện pháp giãn cách xã hội cần dựa trên các yếu tố như dữ liệu thực tế về dịch COVID-19, khả năng nhận thức của người dân về dịch bệnh, và khả năng đáp ứng của hệ thống y tế, cũng như khả năng tiếp cận của người dân với các dịch vụ y tế.


Tr.Hằng
.
.
.