Không tự ý điều trị bệnh sốt xuất huyết tại nhà

Thứ Sáu, 04/09/2020, 19:53
Ngày 4/9, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết trong 8 tháng đầu năm 2020, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi đều giảm so với cùng kỳ năm 2019.

Cụ thể, số trường hợp mắc sốt xuất huyết giảm 73%, số trường hợp mắc tay chân miệng giảm 59%, số trường hợp mắc sởi giảm 92%. 

Tuy nhiên, ngành y tế đã ghi nhận 1 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Trường hợp này nhập viện trễ và đã diễn tiến nặng trước khi nhập viện. Do đó, trong mùa dịch sốt xuất huyết người dân không nên chủ quan. 

Khi có dấu hiệu bệnh đặc biệt là các dấu hiệu bệnh chuyển nặng thì cần nhanh chóng đi khám bệnh, không tự ý điều trị tại nhà. 

Về phòng, chống sốt xuất huyết, ngành y tế thành phố tiếp tục kiểm soát điểm nguy cơ, xử lý sớm ổ dịch, vận động người dân tự thực hiện biện pháp phòng chống sốt xuất tại chính ngôi nhà của mình. Đồng thời truyền thông về các dấu hiệu nặng của bệnh để người dân không chủ quan, đi khám và điều trị kịp thời hạn chế các trường hợp tử vong.

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh họp trực tuyến chỉ đạo phòng chống dịch bệnh
Nhân Sơn
.
.
.