Khoảng 1/3 dân số Việt Nam bị bệnh suy tĩnh mạch chân

Thứ Hai, 01/06/2015, 09:18
Theo bác sĩ Trung Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương thì ước tính khoảng 1/3 dân số Việt Nam bị bệnh suy tĩnh mạch chân – một bệnh để lại nhiều biến chứng và nguy cơ tử vong cao.

Đây là bệnh phổ biến thường gặp, nhất là phụ nữ có sử dụng thuốc tránh thai, phụ nữ mang thai nhiều lần, những người làm việc trong môi trường nóng, phải đứng lâu hoặc ngồi lâu, ít vận động. Biểu hiện ban đầu của bệnh là hay bị chuột rút, phù quanh mắt cá, mỏi chân, căng tức bắp chân… khiến người bệnh nhầm lẫn là bệnh loãng xương. Tại Bệnh viện Lão khoa tiếp nhận nhiều ca bệnh nặng do tự mua canxi về uống.

Theo khuyến cáo của bác sĩ, khi thấy chi dưới có nhiều tĩnh mạch nổi ngoằn ngoèo, người bệnh cần đi siêu âm để chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời.

T.H.
.
.
.