Đắk Lắk truy vết F1, dừng nhiều dịch vụ không cần thiết

Chủ Nhật, 09/05/2021, 14:02
Sáng 9/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành họp khẩn để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đắk Lắk, vào tối 8/5, ngay sau khi nhận được thông báo của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên xác nhận về trường hợp chị C.T.T.T. (SN 1998, trú tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, là nhân viên tại Thẩm mỹ viện Quốc Tế AMIDA Đà Nẵng)- BN 3237 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, ngay trong đêm 8/5, các lực lượng chức năng đã tiến hành phong toả khu dân cư tại số 189/1/25 đường Mai Hắc Đế, phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột, nơi ca bệnh này về tạm trú để tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch.

Lực lượng Công an và y tế khẩn trương truy vết những trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh ngay trong đêm

Ngay trong đêm, lực lượng Công an và Y tế cũng đã tiến hành truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh. Theo điều tra dịch tễ, có 5 trường hợp (F1) tiếp xúc gần với ca bệnh. Đặc biệt, trong số 5 trường hợp F1 này có cháu H.H.Đ. (SN 2017, là học sinh Trường Mầm non Hoa Lan tại số 40 đường Y Ngông, TP Buôn Ma Thuột).

Ngành y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho người dân toàn khu dân cư nơi đang được phong toả.

Theo ông Đoàn Ngọc Thượng, Phó Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về trường hợp F1 này, UBND TP đã chỉ đạo lãnh đạo Trường Mầm non Hoa Lan tạm dừng mọi hoạt động của nhà trường để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

“Đến trưa nay, ngành Y tế cũng đã tiến hành lấy mẫu để xét nghiệm cho toàn bộ người dân trú tại hẻm 189/1/25 đường Mai Hắc Đế. Theo thống kê, có khoảng 40 hộ dân với gần 100 nhân khẩu sẽ được lấy mẫu”, ông Thượng nói.

Trường Mầm non Hoa Lan được tiến hành khử khuẩn vào sáng 9/5

Sáng 9/5, trao đổi với phóng viên, bà Lê Thị Liên, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Lan cho biết, liên quan đến trường hợp cháu H.H.Đ., sáng nay nhà trường đã cho tạm dừng mọi hoạt động của nhà trường.

“Sáng nay, lực lượng y tế đã đến tiến hành phun khử khuẩn trong khuôn viên nhà trường. Nhà trường cũng thông báo cho toàn bộ giáo viên, cán bộ, nhân viên bảo vệ tự cách ly tại nhà để đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Riêng trường hợp cháu H.H.Đ. sau khi tiếp xúc với ca nhiễm có đến lớp học 1 buổi. Nhà trường có tổng 150 học sinh và 28 cán bộ, giáo viên, nhân viên”, bà Liên thông tin.

Cũng trong sáng nay Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Đắk Lắk đã họp triển khai các giải pháp phòng chống dịch trên địa bàn khi tỉnh này ghi nhận 1 ca nhiễm vào tối 8/9.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị thống nhất đề xuất của Sở Y tế về các nội dung: tạm ngưng hoạt động các dịch vụ văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí, các cơ sở kinh doanh dịch vụ (vũ trường, quán bar, karaoke, club, hát cho nhau nghe, massge, spa), các điểm kinh doanh trò chơi điện tử, các địa điểm du lịch, tham quan, di tích, các cơ sở kinh doanh thể thao (gym, fitness, biliards, yoga, bơi lội…), các khu tập luyện thể thao công cộng (hoa viên, quảng trường); dừng các cuộc hội họp trên 30 người trong không gian kín; dừng ngay các hoạt động tôn giáo và các nghi lễ tôn giáo; dừng tổ chức đám cưới; đám tang không được tập trung quá 30 người và phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch.

Hơn 100 người dân trong khu phong toả được lấy mẫu xét nghiệm

Đối với việc tiếp xúc cử tri, ông nghị đề nghị thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban Ban bầu cử tỉnh, đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Các đơn vị, địa phương xây dựng phương án dự phòng cho công tác bầu cử trong tình huống dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Lực lượng y tế tiến hành phun khử khuẩn địa điểm phát hiện ca bệnh

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cho bậc học mầm non trên địa bàn thành phố nghỉ học trong 1 tuần (bắt đầu từ ngày 10/5), 44 học sinh trong khu vực phong tỏa, cách ly y tế cũng nghỉ học. Giao TP Buôn Ma Thuột và ngành Giáo dục theo dõi tình hình và đề xuất phương án tiếp theo. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ các chuyến bay; duy trì 8 chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên tuyến biên giới, tạm thời chưa kích hoạt chốt kiểm soát dịch trên các tuyến quốc lộ…


Văn Thành
.
.
.