Nghệ An phong tỏa 5 thôn, truy vết 50 F1

Thứ Sáu, 07/05/2021, 07:12
Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An đang triển khai phương án phong toả 5 thôn thuộc xã Quỳnh Lập để khẩn trương truy vết F1, F2 của bệnh nhân đầu tiên tại Nghệ An bị nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.


Ngoài ra, do có nhiều F1 đang làm việc (trong đó có em vợ và con gái của bệnh nhân) tại Bệnh viện Phong da liễu Trung ương Quỳnh Lập cũng sẽ bị phong toả. Đồng thời sẽ tiến hành thực hiện giãn cách xã hội tại thị xã Hoàng Mai từ ngày 7/5.

Theo đó, Công an thị xã Hoàng Mai phối hợp các lực lượng liên quan nhanh chóng triển khai nhiều tổ công tác để tiến hành phong toả địa bàn các thôn Tâm Tiến, Đồng Tiến, Tân Hải, Tân Thành và Sơn Long thuộc xã này nhằm truy vết F1, F2 cũng như ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Được biết, 5 thôn bị phong toả có gần 1.900 hộ dân với hơn 8.300 nhân khẩu.

Trước đó, vào khoảng 8h30 ngày 06/05/2021, Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai tiếp nhận thông tin về 2 trường hợp đi khám và điều trị ở Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 ở Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội về khai báo tại Trạm y tế Quỳnh Lập. Trong đó có N.P.Q là người nhà của bệnh nhân có dấu hiệu sốt.

Trung tâm Y tế đã hướng dẫn BCĐ xã Quỳnh Lập tiến hành cách ly tập trung 2 trường hợp này tại Trạm y tế Quỳnh Lập, đồng thời chỉ đạo đội phản ứng nhanh điều tra dịch tễ, lịch sử tiếp xúc và lấy mẫu xét nghiệm. 

Lực lượng chức năng đưa các trường hợp F1 đi cách ly tập trung để theo dõi.

Theo điều tra dịch tễ từ ca dương tính với COVID-19 này thì từ 14/4/2021-29/4/2021: Ông Q. đi chăm sóc vợ điều trị tại phòng 539, khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp – Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Kim Chung – Đông Anh – Hà Nội).

Đến 14h30 ngày 29/4/2021, ông Q. cùng vợ đi xe bus tuyến từ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương ra bến xe Nước Ngầm, sau đó đi xe khách tuyến Hà Nội – Nghệ An về Hoàng Mai (xe khởi hành lúc 17h, không nhớ tên nhà xe, không rõ hàng ghế ngồi). Quãng đường di chuyển xe dừng nghỉ ở quán cơm Tam Điệp – Ninh Bình và Hà Nam (có xuống mua đồ, không rõ tên quán). Trên xe có đeo khẩu trang. 

Đến 22h cùng ngày, xuống xe tại ngã tư đường 36, về nhà bằng xe riêng (do anh T.V.A (cán bộ BV Phong da liễu TW Quỳnh Lập, em trai của vợ ra đón). Về nhà có tiếp xúc gần với 2 con gái là N.M.H (nhân viên BV Phong da liễu TW Quỳnh Lập) và N.L.N (học sinh trường THPT Hoàng Mai 2).

Ngày 30/4, anh này đi ăn sáng tại quán Đông Thai, có tiếp xúc với nhiều người. Sau đó đi cắt tóc, đi ăn tối cùng gia đình tại bãi biển Quỳnh Lập.

Từ 7h-9h ngày 01/5/2021, ông Q. đi làm căn cước công dân tại Hội trường UBND xã Quỳnh Lập. Tại đây có tiếp xúc với Tổ lưu động CCCD (gồm 6 người) và nhiều người dân khác.

Từ 2/5 - 5/5, ông Q. ở nhà, không đi đâu, có tiếp xúc với một số người đến thăm vợ mình.

Sáng 6/5, anh Q. có biểu hiện sốt 38,5 độ. 8h cùng ngày, vợ chồng anh đã điện thoại khai báo với Trạm Y tế và được đưa cách ly tập trung tại Trạm Y tế Quỳnh Lập, lấy mẫu xét nghiệm và phát hiện dương tính với COVID-19. Ngay trong đêm 6/5, Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã có mặt tại thị xã Hoàng Mai để tổ chức họp khẩn nhằm triển khai các biện pháp chống dịch.

Đến thời điểm hiện tại lực lượng chức năng đã truy vết 50 F1 của bệnh nhân này, hiện đang đưa đi cách ly tập trung và tổ chức lấy mẫu để xét nghiệm. Các lực lượng chức năng cũng đã tổ chức phun khử khuẩn trên địa bàn toàn xã. 

Hiện tại sức khỏe bệnh nhân nhiễm COVID-19 này bình thường.

Thuỳ Anh
.
.
.