Huế ghi nhận nhiều ca bệnh COVID-19 trở về từ TP Hồ Chí Minh

Thứ Ba, 27/07/2021, 18:03

Chiều 27/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch (CĐPCD) COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong ngày hôm nay, tỉnh vừa ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19 trở về từ TP Hồ Chí Minh.


Theo đó, 2 nam bệnh nhân (BN) mã số 109.152 (SN 1992) và BN 109.153 (SN 1990 (cùng quê quán tại thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế); có nơi ở và làm việc tại phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP Hồ Chí Minh. Hai BN này đi tàu SE8 (ghế 52 và 54, toa số 3) đến ga Huế lúc 4h ngày 24/7, được khai báo y tế và cách ly tập trung.

4 trường hợp công dân tỉnh Thừa Thiên Huế trở về từ TP Hồ Chí Minh nhiễm COVID-19.

Hai nam BN mã số 109.154 (SN 2004, quê quán thị trấn Thuận An, TP Huế); nơi ở và làm việc tại phường Tân Qúy, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh và BN mã số 109.155 (SN 1998, quê quán khu TĐC Hương Sơ, TP Huế); nơi ở và làm việc tại phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh. Cả hai BN này đều chạy xe máy từ TP Hồ Chí Minh và đến địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế vào tối ngày 23 và 24/7. Sau đó được khai báo tại chốt kiểm soát y tế Lăng Cô, huyện Phú Lộc và được cách ly tập trung.

Đến ngày 26/7, 4 BN này đều có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Người dân trở về từ TP Hồ Chí Minh đi qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được CSGT tiếp tế nhu yếu phẩm, nước uống.

Ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tính đến chiều 27/7, tỉnh ghi nhận có 8 trường hợp người dân đi xe máy và 3 trường hợp người dân đi tàu trở về từ TP Hồ Chí Minh mắc COVID-19.

Tất cả các trường hợp trên đều được phát hiện kịp thời và được lực lượng chức năng đưa đi điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Người dân trở về từ TP Hồ Chí Minh ngồi chờ khai báo y tế tại chốt kiểm soát.

Do tình hình dịch bệnh phức tạp, số lượng công dân tỉnh Thừa Thiên Huế tại TP Hồ Chí Minh trở về quê đông nên Ban CĐPCD COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế đã kích hoạt thêm khu cách ly T7 (Trường Phổ thông Dân tộc nội trú) do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý.

Để kịp thời đón công dân về cách ly, lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự TP Huế và các đoàn thể đã tích cực dọn dẹp, vận chuyển đồ đạc trong đêm 26/7. Đến sáng 27/7, sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã điều động cán bộ, chiến sĩ tiếp quản khu cách ly tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú và sẵn sàng tiếp nhận công dân.

Hiện ở các khu cách ly tập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiếp nhận hơn 5.000 công dân từ các vùng dịch trở về.


Anh Khoa
.
.
.