Hà Nội tiếp nhận gần 14.000 đơn vị máu tại 3 điểm hiến máu cố định

Thứ Năm, 18/06/2020, 16:12
Theo Tiến sĩ Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu trung ương cho biết, năm 2019, trên địa bàn Hà Nội đã thành lập 3 điểm hiến máu cố định tại Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm ở số 26 Lương Ngọc Quyến, Trạm Y tế phường Nhân Chính ở số 132 Quan Nhân, quận Thanh Xuân và Phòng khám Đa khoa số 2 - Trung tâm Y tế quận Đống Đa ở số 10, ngõ 122 đường Láng.

Từ khi thành lập vào ngày 22/6/2019 cho đến ngày 31/5/2020, 3 điểm hiến máu cố định đã tổ chức 598 buổi hiến máu, tiếp nhận được gần 14.000 đơn vị máu.

Được biết, trong thời gian dịch COVID-19, các điểm hiến máu cố định vẫn tiếp nhận lượng máu ổn định, tạo thuận lợi cho người dân không phải đi xa, không phải đến những nơi tập trung đông người. Nhờ vậy, tỷ lệ người hiến máu nhắc lại đến các điểm hiến máu cố định đạt khá cao, chiếm 59-62%.

Hải Châu
.
.
.