Gần 26.000 tỷ đồng chi cho việc chữa trị 6 loại bệnh liên quan đến rượu bia

Thứ Hai, 16/01/2017, 17:25
Năm 2012 riêng tổng chi phí trực tiếp cho điều trị 6 bệnh ung thư phổ biến ở Việt Nam (trong đó có 5 bệnh liên quan đến rượu bia) đã lên tới 25.789 tỷ đồng. 


PGS.TS. Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) cho biết: Theo điều tra quốc gia của Bộ Y tế, tỷ lệ hút thuốc lá ở nam giới chiếm 45,3%; 77% nam giới uống rượu bia và gần một nửa nam giới uống ở mức nguy hại. 

Các nghiên cứu cũng cho thấy, tổn thất do hậu quả của sử dụng thuốc lá là 24.680 tỷ đồng. Năm 2012 riêng tổng chi phí trực tiếp cho điều trị 6 bệnh ung thư phổ biến ở Việt Nam (trong đó có 5 bệnh liên quan đến rượu bia) đã lên tới 25.789 tỷ đồng. Như vậy chỉ hai loại tổn thất nêu trên ước tính cũng đã tương đương khoảng 1,4% GDP năm 2012 của Việt Nam.

Bệnh không lây nhiễm là nguyên nhân tử vong cao ở Việt Nam 

Mặc dù bệnh không lây nhiễm chiếm gần 70% gánh nặng bệnh tật và tử vong nhưng bài toán khó ở đây là vẫn chưa được xác định đúng ưu tiên đúng mức trong đầu tư, phân bổ kinh phí. Trong giai đoạn 2005–2011, ngân sách nhà nước chi cho phòng chống bệnh không lây nhiễm chỉ chiếm từ 2,5% đến 3,5% tổng chi y tế quốc gia hằng năm. 

Từ giai đoạn 2012-2015, ngân sách nhà nước cho bệnh không lây nhiễm chủ yếu từ Chương trình Mục tiêu Quốc gia y tế, luôn trong tình trạng được phân bổ rất ít và bị cắt giảm liên tục qua các năm.

Mới đây, Đoàn công tác của các cơ quan Liên hiệp quốc về phòng chống bệnh KLN đã đến làm việc tại Việt Nam đã có khuyến nghị quan trọng, nhấn mạnh về việc cần xem xét thành lập Quỹ nâng cao sức khỏe cộng đồng từ nguồn thuế và đóng góp bắt buộc của sản xuất, kinh doanh thuốc lá, rượu bia… để có nguồn tài chính bền vững

Thanh Hằng
.
.
.