Đà Nẵng phát hiện 5 ca nhiễm COVID-19 mới sau 30 ngày

Thứ Bảy, 19/06/2021, 16:26
Chiều 19/6, Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết đã ghi nhận thêm 5 ca mắc COVID-19 mới là F1 của bệnh nhân 12437 .

Đây là những ca nhiễm mới nhất tại Đà Nẵng sau 30 ngày. 5 ca nhiễm mới được ghi nhận gồm 1 trường hợp là bạn của bệnh nhân N.V.H, vợ, con và cháu của bệnh nhân N.V.H, (59 tuổi, trú tại đường kiệt 407, đường Lê Duẩn (phường Thạc Gián, quận Thanh Khê). Ông N.V. H nhân viên bảo vệ Công ty Nhựa Duy Tân (số 145 đường Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê)

Trong khi đó, 16 trường hợp F1 còn lại có kết quả âm tính. Ngoài ra, trong số hơn 400 mẫu xét nghiệm theo phương pháp gộp của khu vực dân cư nơi bệnh nhân này sinh sống có 7 mẫu cho kết quả nghi ngờ, hiện đang được xét nghiệm lại.

Bệnh nhân 12437 từng tiếp xúc với ca mắc COVID-19 ở TP Hồ Chí Minh trong khi ca trực bảo vệ tại Công ty Nhựa Duy Tân. Cụ thể, bệnh nhân này nhận xe hàng đến từ TP Hồ Chi Minh vào rạng sáng 10/6 trong đó có 1 tài xế được xác định mắc COVID-19 vào ngày 15/6.

Sau đó vào ngày 18/6, sau khi xác nhận ông N.V.H dương tính với SARS-CoV-2, lực lượng chức năng nhanh chóng truy vết các F1, đưa những người tiếp xúc gần đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

Sở Y tế Đà Nẵng khẩn cấp xét nghiệm toàn bộ khu vực dân cư có nguy cơ khi xuất hiện thêm 5 ca nhiễm COVID-19 ngoài cộng đồng vào trưa ngày 19/6.

Chiều 19/6, Sở Y tế Đà Nẵng đã phát thông báo khẩn tìm người từng đến 3 địa điểm liên quan bệnh nhân 12437. Đó là quán cơm tại 421 đường Lê Duẩn; Công ty Nhựa Duy Tân - 145 Điện Biên Phủ; tiệm bánh Bonpas Bakery & Coffee - 143 Điện Biên Phủ. Đây là các địa điểm bệnh nhân 12437 lui tới, riêng Công ty Nhựa Duy Tân là nơi người này làm bảo vệ.

Sở Y tế thông báo người dân từng ghé 3 địa điểm trên trong khoảng thời gian từ ngày 10/6 đến ngày 18/6, lập tức liên hệ với Trung tâm Y tế quận, huyện trên địa bàn để cung cấp thông tin và được tư vấn, hướng dẫn các biện pháp y tế phù hợp.

Bên cạnh đó đề nghị toàn thể người dân phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Trưa 19/6, hàng chục nhân viên y tế quận Thanh Khê tỏa khắp các con hẻm, kiệt tại địa bàn phường Tân Chính, Thạc Gián để lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân. Đây là khu vực bệnh nhân N.V.H, nhân viên bảo vệ Công ty Nhựa Duy Tân (số 145 đường Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê) sinh sống.

Việc lấy mẫu được Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 yêu cầu triển khai gấp để khoanh vùng, đánh giá nguy cơ sớm nhất, từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp với thực tế.  

Lực lượng Công an quận Thanh Khê khoanh vùng truy vết các ca F1,F2 trong chùm lây nhiễm công đồng vừa phát hiện tại TP Đà Nẵng vào ngày 19/6.

Theo ông Hồ Thuyên - Chủ tịch UBND quận Thanh Khê cho biết, ở khu vực phường Thạc Gián có 450 hộ và 2.100 khẩu, phường Tân Chính có 748 hộ và hơn 3.200 khẩu. Vì có một số ca nghi ngờ nên khu vực trên được nhận định là có nguy cơ cao, được địa phương khoanh vùng toàn bộ để lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc.

Cũng ngay chiều 19/6, UBND TP Đà Nẵng ra Thông báo Kết luận của ông  Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP tại cuộc họp phòng chống dịch  COVID-19. 

Trong đó, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các ngành tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm các biện pháp phòng chống dịch, nhất là trong hoạt động tắm biển và hoạt động của nhà hàng, quán ăn trong bối cảnh dịch đã trở lại.

Hoài Thu
.
.
.