477 người ở Đà Nẵng liên quan 2 vợ chồng cựu GĐ Hacinco có xét nghiệm âm tính

Chủ Nhật, 16/05/2021, 14:26
Ngày 16/5, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng đã công bố kết quả xét nghiệm âm tính đối với toàn bộ 477 trường hợp liên quan đến 2 bệnh nhân COVID-19 là vợ chồng ông N.V.T. (Cựu Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội - Hacinco).

Cụ thể, tại khách sạn Hyatt Regency, nơi lưu trú của vợ chồng cựu Giám đốc Hacinco, ngành y tế Đà Nẵng lấy 443 mẫu, kết quả đều âm tính với SARS-CoV-2.

Còn tại nhà hàng Trung Gia, nơi vợ chồng này lui tới ăn uống khi ở Đà Nẵng, lực lượng chức năng cũng lấy 34 mẫu, đều cho kết quả âm tính. Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam cũng đã lấy 8 mẫu xét nghiệm tại sân golf Vinpearl Nam Hội An liên quan đến hai vợ chồng này cùng cho kết quả âm tính.

 470 người tại Đà Nẵng có kết quả âm tính liên quan 2 vợ chồng cựu Giám đốc Hacinco mắc COVID-19.

Theo điều tra dịch tễ, từ 30/4 đến 2/5,  vợ chồng cựu Giám đốc Hacinco bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng trên chuyến bay VN6087. Tại Đà Nẵng, vợ chồng ông này đã ở các khách sạn Hyatt Regencyl; đến ăn uống nhiều lần tại nhà hàng Trung Gia - 64 Võ Nguyên Giáp; Hyatt Regency; chơi golf ở sân golf Vinpearl Nam Hội An còn vợ thì đi Vincom Đà Nẵng và ăn trưa tại đây. Ngày 2/5, ra sân bay về tới Hà Nội trên chuyến bay VN160. 

Tại Hà Nội, vợ chồng ông T. không thực hiện khai báo y tế mà vẫn tiếp tục đi làm, tiếp xúc với nhiều người. Ngày 12/5, cả 2 vợ chồng đi khám tại Bệnh viện Hữu Nghị - Hà Nội và cùng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hoài Thu
.
.
.