11 bệnh nhân COVID-19 ở Đà Nẵng có bệnh lý nền nặng đã xuất viện

Thứ Tư, 02/09/2020, 16:58
Đúng dịp Quốc Khánh ngày 2/9, tại TP Đà Nẵng đã có thêm 11 bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi bệnh và xuất viện. 

Ngày 2/9, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang đã cho xuất viện 5 bệnh nhân COVID-19, gồm: BN 487, BN 725, BN 767, BN 942 và BN 1024. Trong đó, BN 767 đã khỏi bệnh viêm phổi do SARS-CoV-2 vào ngày 30/8, tuy nhiên vẫn tiếp tục điều trị các bệnh lý nền về tim mạch.

Trong 11 bệnh nhân xuất viện lần này, có nhiều bệnh nhân bệnh lý nền nặng đã hoàn toàn khỏi bệnh COVID-19, có kết quả xét nghiệm hơn 3 lần âm tính với SARS-CoV-2.

Đến ngày 2/9 bệnh nhân này được ra viện và tiếp tục điều trị tại địa phương. 

Trong số 5 bệnh nhân COVID-19 xuất viện nói trên, có 1 bệnh nhân bệnh lý nền nặng là tai biến mạch máu não, biến chứng liệt nửa người; 1 bệnh nhân 16 tuổi (BN 1024) điều trị từ ngày 25/8 đến ngày 2/9.

 Sau khi ra viện, tất cả các bệnh nhân đều được bố trí xe đưa về và tiếp tục cách ly tại nhà 14 ngày theo quy định, dưới sự giám sát của nhân viên y tế địa phương.

Cùng ngày, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cũng cho xuất viện 6 bệnh nhân COVID-19 gồm: BN 482, BN 850, BN 871, BN 817, BN 863 và BN 891.  Trong 6 bệnh nhân này có 4 người có các bệnh nền như đái tháo đường, cao huyết áp vô căn. Sau khi ra viện, tất cả các bệnh nhân đều được bố trí xe đưa về và tiếp tục cách ly tại nhà 14 ngày theo quy định, dưới sự giám sát của nhân viên y tế địa phương.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Đà Nẵng: tính từ ngày 24/7/2020 đến 06 giờ 00 ngày 02/9/2020, Bộ Y tế công bố tại Đà Nẵng ghi nhận 389 trường hợp mắc COVID-19.  

Ngày thứ 4 liên tiếp Đà Nẵng không ghi nhận thêm trường hợp mắc COVID-19 mới. Đà Nẵng có 239 trường hợp điều trị đã khỏi bệnh. 

Hiện còn 105 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Hoài Thu
.
.
.