Cứu sống sản phụ vỡ thai do chửa ngoài tử cung

Thứ Ba, 22/03/2016, 08:19
Chiều 21-3, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hồng Diên đã trao Bằng khen, tuyên dương 3 tập thể gồm Trung tâm Cấp cứu 115 Thái Bình, Bệnh viện Phụ sản Thái Bình, Khoa Huyết học và Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) và 7 cá nhân thuộc các đơn vị trên đã có thành tích thực hiện thành công ca mổ tại nhà, cứu sống một sản phụ vỡ thai do chửa ngoài tử cung.

Trước đó, khoảng 20h ngày 13-3, ê kíp mổ gồm đội ngũ các y, bác sĩ Trung tâm Cấp cứu 115 Thái Bình, Bệnh viện Phụ sản Thái Bình và Khoa Huyết học và Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình) đã mổ thành công, cứu sống bệnh nhân Lương Thị Vân (28 tuổi, xã Quyết Tiến, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) đang trong cơn nguy kịch (tụt huyết áp mạnh, mạch nhanh, nhỏ, bệnh nhân tỉnh song mệt lả, da niêm mạc nhợt nhạt, đau chướng bụng…) bị vỡ thai do chửa ngoài tử cung.

Mặc dù trong điều kiện khó khăn, nguy cấp nhưng bằng sự nỗ lực, cố gắng với tinh thần, quyết tâm cao, sau hơn 3 giờ căng thẳng, khẩn trương, đội ngũ y, bác sĩ thuộc các đơn vị Trung tâm Cấp cứu 115, Bệnh viện Phụ sản Thái Bình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã mổ cấp cứu và cứu sống được bệnh nhân Lương Thị Vân. Hiện, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định.

Hải An
.
.
.