Cứu sống một trường hợp người nước ngoài bị vết thương tim

Thứ Sáu, 02/01/2015, 08:35
Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội cho biết: Bệnh viện vừa tiến hành mổ cấp cứu kịp thời cho anh Eđwin, quốc tịch Philippines, 40 tuổi, ở quận Tây Hồ - Hà Nội, bị vết thương tim.

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 31/12, anh Eđwin được xe cấp cứu 115 đưa tới Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn trong tình trạng lơ mơ, da xanh, mạch nhanh nhỏ khó bắt, huyết áp không đo được; trước tim có vết rách khoảng 2cm đang chảy máu và được chẩn đoán là vết thương tim. Ngay lập tức, anh được đưa lên phòng mổ để hồi sức và mổ cấp cứu. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, cuộc mổ mới tiến hành xong. Bệnh nhân được chuyển về khoa Hồi sức cấp cứu để thở bằng máy. Đến 15h30 cùng ngày, theo Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Xuân Thắng – người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Eđwin cho biết, hiện bệnh nhân đã tỉnh, tiếp xúc tốt và được theo dõi và điều trị tại khoa Hồi sức ngoại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Trần Trí
.
.
.