Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim

Thứ Năm, 04/04/2019, 10:39

Sau một ca phẫu thuật cấp cứu kết hợp điều trị tích cực trong nhiều giờ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hoà, đến sáng ngày 4-4, bệnh nhân Lê Văn P (27 tuổi) trú ở thị xã Ninh Hoà đã thoát khỏi nguy kịch.


Trước đó vào tầm 22h đêm ngày 2-4, bệnh nhân Lê Văn P được Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Hoà chuyển tiếp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hoà sau khi bị người khác sử dụng hung khí đâm thủng tim. 

Bệnh nhân lâm vào tình trạng choáng nặng, da và môi tái nhợt, thở ngáp, huyết áp 60/40 mmHg, mạch không bắt được, kết quả siêu âm phát hiện nhiều dịch ở màng phổi trái…

Sau ca phẫu thuật cấp cứu, bệnh nhân Lê Văn P đã được cứu sống

Sau cuộc hội chẩn, một ê kíp phối hợp giữa các bác sĩ khoa ngoại lồng ngực, phẫu thuật – gây mê, hồi sức tiến hành phẫu thuật cấp cứu, khâu vết thương bị đâm thủng một lỗ ở tâm thất phải gây rách màng tim, chảy máu nhiều vào khoang màng tim và màng phổi trái. 

Đến sáng ngày 4-4, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, tiếp xúc tốt, da và niêm mạc hồng hào, các chỉ số huyết động bình thường.


Hữu Toàn
.
.
.