Cấp cứu kịp thời bé trai 8 tuổi bị tai nạn giao thông vỡ bàng quang

Thứ Hai, 13/04/2020, 18:55
Ngày 13/4, bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ, Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh cho biết, bệnh viện vừa cấp cứu bé trai 8 tuổi (ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bị tai nạn giao thông đa chấn thương rất nguy hiểm.


Ngày 12/4, anh A chạy xe máy chở vợ con từ Đồng Tháp về nhà tại quận 1, TP Hồ Chí Minh, khi vừa tới vòng xoay cầu vượt Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) thì cơn mưa lớn ập xuống. 

Anh A vội vàng tấp vào lề đường, nhưng  vì đường trơn, mất kiểm soát nên xe ngã xuống đường. 1 xe máy phía sau không làm chủ tốc độ đã đâm vào hất văng gia đình anh xuống đường, đứa con 8 tuổi của anh A là H.S.T ngồi trước xe bị thương nặng nhất, bị xe đâm vào bụng trái, đa chấn thương, được người dân đưa vào Bệnh viện Bình Chánh sơ cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng thành phố.

Tại đây, các bác sĩ chụp CT, siêu âm đánh giá các tổn thương nội tạng và chấn thương đầu kèm theo. Lúc này môi bé nhạt dần, đau bụng dưới và tiểu ra máu. Bác sĩ xác định vỡ bàng quang (bọng đái) kèm vết thương thấu bụng phức tạp, ê kíp trực khẩn trương đưa bé vào phòng mổ để can thiệp cấp cứu kịp thời sau hơn 2 giờ phẫu thuật.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhi

Hiện tại, bệnh nhi đã tỉnh táo, cai được máy thở, hồng hào trở lại do đã được bồi hoàn máu đủ trong mổ. Sức khoẻ dần hồi phục và đang được các y bác sĩ tiếp tục chăm sóc, theo dõi.



Nguyễn Cảnh
.
.
.