Cấp cứu do tai nạn giảm trong dịp lễ 30-4 năm nay

Thứ Hai, 04/05/2020, 16:58
Theo nguồn tin từ Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay trên toàn địa bàn TP tiếp nhận 7.293 trường hợp đến các cơ sở bệnh viện (BV) khám bệnh và cấp cứu. So với năm ngoái, con số này giảm gần một nửa so với báo cáo trong kỳ nghỉ lễ 30-4 là gần 14.000 trường hợp.


Cụ thể, từ ngày 30-4 đến ngày 2-5, các BV trực thuộc Sở Y tế TP.HCM đã tiếp nhận 32.193 lượt khám bệnh, chữa bệnh, trong đó 7.293 trường hợp là khám cấp cứu, tai nạn. Đa số các loại cấp cứu trong kỳ nghỉ lễ năm nay đều giảm so với năm 2019. 

Trong đó, chỉ có 535 trường hợp TNGT cấp cứu ( năm 2019 là hơn 1.200 ca); Cấp cứu do tai nạn sinh hoạt là 787 trường hợp (năm 2019 là 1.400 trường hợp). Ngoài ra, kỳ nghỉ lễ ghi nhận có 104 trường hợp cấp cứu do đả thương và 5 người bị ngộ độc thực phẩm.
Các ê kíp trực bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện 155 ca phẫu thuật các loại trong dịp 30-4 vừa qua hình minh hoạ).

Bên cạnh đó, các bác sỹ cũng thực hiện 999 ca phẫu thuật. Năm 2019 con số này là 2.700 ca phẫu thuật.

Chiều 4-5 thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh cũng cho biết, trong dịp nghỉ lễ vừa qua, từ 30-4 tới mùng 3-5, Bệnh viện này đã tiếp nhận 997 ca cấp cứu các loại. Trong đó, số ca cấp cứu Nội khoa là 559 ca; cấp cứu Ngoại khoa là 420 ca. Nhìn chung, so với dịp nghỉ năm ngoái, số ca cấp cứu do tai nạn các loại đều giảm.

Bệnh viện cũng tiếp nhận 197 ca bị tai nạn giao thông (TNGT), trong đó cao điểm nhất là trong ngày 30-4 tiếp nhận 59 ca TNGT, ngày 1-5 tiếp nhận 58 ca. Có 101 ca bị chấn thương sọ não do TNGT; và 53 ca do tai nạn sinh hoạt.

Các ê kíp trực đã thực hiện 155 ca phẫu thuật, gồm: 45 ca phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, 38 ca phẫu thuật thần kinh, 35 ca phẫu thuật Ngoại tiêu hoá và 8 ca phẫu thuật lồng ngực.

Nhìn chung, trên toàn thành phố, các loại tai nạn đều giảm trong dịp lễ năm nay là nhận định của các bác sỹ. Ghi nhận số trường hợp tử vong cũng giảm (có 23 trường hợp tử vong, trong đó có 2 người chết do TNGT). Năm 2019, con số tử vong là 49 trường hợp.

H.Nga
.
.
.