Kịp thời cứu sống vợ một chiến sĩ trực chiến trên đảo xa

Thứ Bảy, 14/02/2015, 18:09
Hôm nay, Bệnh viện đa khoa huyện đảo Bạch Long Vĩ, TP Hải Phòng đã thực hiện thành công ca mổ viêm ruột thừa cấp giờ thứ 20, kịp thời cứu sống bệnh nhân nữ, vợ một chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trực Tết Ất Mùi 2015 trên huyện đảo.

BS Nguyễn Đức Quân, Giám đốc Bệnh viện cho biết, 21h10, ngày 13/2, Bệnh viện đa khoa huyện đảo Bạch Long Vĩ tiếp nhận trường hợp bệnh nhân Phạm Thị Lương, 27 tuổi, vợ Trung úy Bùi Quang Đông, Trợ lý bảo vệ Trung đoàn 952 (Quân khu 3)  nhập viện trong tình trạng đau bụng âm ỉ kèm chán ăn, sốt nhẹ, buồn nôn...

Đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện đã theo dõi liên tục tình trạng đau bụng của bệnh nhân trong suốt đêm trực, đến 6h sáng ngày 14/2 bệnh nhân sốt 37,8oC, đau nhiều...

Các bác sĩ Bệnh viện huyện đảo đã hội chẩn cùng Quân y Trung đoàn 952 (Quân khu 3) và xác định: Viêm ruột thừa cấp giờ thứ 20, cần xử trí mổ cấp cứu ngay tại đảo.

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa huyện đảo Bạch Long Vĩ thực hiện ca mổ.

8h sáng 14/2, bệnh nhân Lương được đưa lên phòng mổ và gây tê tủy sống, ca mổ do BS Nguyễn Đức Quân, Giám đốc bệnh viện trực tiếp tiếp thực hiện, phát hiện các quai ruột bị dính vào phúc mạc do vết mổ đẻ cũ, ruột thừa ở vị trí quặt ngược (một vị trí hết sức khó khăn, bất thường).

Sau 30 phút gỡ dính, các bác sĩ mới xác định được gốc ruột thừa đang tấy đỏ, căng mọng, xuất tiết nhiều… Các y bác sĩ đã tiến hành cố định gốc ruột thừa, kẹp cắt ruột thừa, khâu cầm máu, vệ sinh ổ bụng và đóng bụng theo giải phẫu.

Đến 10h cùng ngày, ca mổ kết thúc thành công. Biết tin về ca mổ cấp cứu thành công, lãnh đạo Sở Y tế Hải Phòng, UBND huyện Bạch Long Vĩ và Trung đoàn 952 (Quân khu 3) đã thăm hỏi, động viên và chúc mừng ca mổ cấp cứu thành công của ca bệnh nặng và khó này. Đến chiều 14/2, bệnh nhân đã được thoát mê an toàn, sức khỏe tiến triển tốt. Dự kiến khoảng sau 7-10 ngày, bệnh nhân sẽ xuất viện.

Văn Thịnh
.
.
.