Cứu sống 2 nông dân bị rắn lục đuôi đỏ cắn

Thứ Năm, 14/05/2015, 15:55
Ngày 14/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, sau một ngày đêm được cấp cứu, chữa trị tích cực, các bệnh nhân Lê Thị Hiền, thôn An Xá, xã Trung Sơn, Gio Linh và Trần Dũng, xã Hải Thái, Gio Linh trước đó nhập viện trong tình trạng sức khỏe rất nguy kịch do bị rắn lục đuôi đỏ cắn, hiện sức khỏe đã dần hồi phục. 

Theo các bác sĩ, rắn lục đuôi đỏ có nọc rất độc, cắn người sẽ rất nguy hiểm và có thể tử vong nên 2 nông dân trên đã rất may mắn khi được cứu chữa kịp thời. 

Từ đầu năm 2014 đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã tiếp nhận, cấp cứu và chữa trị cho 44 trường hợp bị rắn cắn, trong đó có tới 1/3 bệnh nhân bị rắn lục đuôi đỏ cắn.

Các y bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho các bệnh nhân bị rắn lục đuôi đỏ cắn.
Thanh Bình
.
.
.