Cứu sống thai phụ bị nhau cài răng lược hiếm gặp

Thứ Sáu, 01/05/2015, 02:24
Sau gần một tuần được các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) tận tình cứu chữa và chăm sóc, tình trạng sức khỏe của thai phụ Lê Thị Thắm (37 tuổi, trú xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) đã dần hồi phục.

Trước đó, vào ngày 24/4, thai phụ Lê Thị Thắm nhập viện trong tình trạng choáng và chảy máu nhiều ở âm đạo. Qua chuẩn đoán cho thấy, thai phụ Thắm mang thai ở tuần thứ 27, mạch nhanh, huyết áp tụt, nhau tiền đạo trung tâm - cài răng lược xuyên đến thành bàng quang, nếu không được mổ cấp cứu sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Sau gần một tuần được cấp cứu điều trị, sức khỏe của thai phụ Lê Thị Thắm đã dần hồi phục.

Sau khi chuẩn đoán, các bác sỹ bệnh viện đã tiến hành truyền 4 lít máu, mổ lấy thai, cắt tử cung toàn phần, tái tạo bàng quang…Theo bác sỹ Nguyễn Quang Hùng, Trưởng khoa sản Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cho biết, những trường hợp thai phụ bị nhau tiền đạo trung tâm - cài răng lược xuyên thành bàng quang là một bệnh lý sản khoa nặng và rất hiếm gặp, nếu không có sự can thiệp kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng của thai phụ cũng như em bé.

Văn Thành
.
.
.