Cả nước có hơn 1.500 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng

Thứ Ba, 20/01/2015, 23:28
Theo Cục Y tế Dự phòng thuộc Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm 2015 đến nay, cả nước ghi nhận 1.551 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, trong đó đã có một trường hợp tử vong, giảm 31% so với cùng kỳ năm 2014.

Được biết, bệnh tay chân miệng là bệnh lưu hành và mắc rải rác ở hầu hết các tỉnh, thành phố. Tại Hà Nội, từ ngày 1-14/1 có 39 trường hợp mắc ở 21 xã phường của 13 quận huyện, có ổ dịch tập trung với 6 trường hợp mắc tại phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm.

Để phòng bệnh, Cục Y tế dự phòng khuyến cáo người dân thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống; làm sạch đồ chơi, nơi sinh hoạt cho trẻ và cách ly, điều trị kịp thời khi phát bệnh. Trẻ bị bệnh phải được cách ly ít nhất là 10 ngày kể từ khi khởi bệnh, không cho trẻ có biểu hiện bệnh đến lớp và chơi với các trẻ khác.

Hải Châu
.
.
.