Bệnh nhi tử vong sau khi tiêm thuốc phòng khám tư

Thứ Bảy, 03/10/2015, 16:38
Bác sĩ chẩn đoán bé 3 tuổi bị viêm họng và tiêm 1 mũi thuốc và 2 cho liều thuốc uống. Đến khoảng 19h cùng ngày, bé có biểu hiện nặng hơn, sau đó tử vong trên đường tới bệnh viện.

Ngày 3/10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đang phối hợp với ngành chức năng điều tra, làm rõ cái chết của bệnh nhi L.T.A. (3 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò).

Theo điều tra ban đầu, chiều 29/9, thấy con bị nóng, sốt và ói nên gia đình đưa A. đến phòng mạch của bác sĩ Huỳnh Hồng Châu (50 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh) để khám và điều trị bệnh.

Tại đây, bác sĩ chẩn đoán A. bị viêm họng. Bác sĩ tiêm cho A. 1 mũi thuốc và 2 cho liều thuốc uống.

Đến khoảng 19h cùng ngày, bệnh của A. trở nặng hơn, cơ thể tím tái. Gia đình hoảng hồn đưa bệnh nhi đến bệnh viện cấp cứu nhưng chưa đến nơi thì đã tử vong. Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Văn Vĩnh
.
.
.