Can hàng xóm đánh vợ bị đứt lìa khí quản

Thứ Năm, 30/07/2015, 15:54
Sáng ngày 30/7, ông Phạm Ngọc Ẩn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cho biết, tình trạng bệnh nhân bị chém đứt lìa khí quản đã tạm thời qua cơn nguy kịch.

Trước đó, tối ngày 23/7, anh Võ Bá Nghĩa (40 tuổi, xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) qua nhà hàng xóm nhậu. Đến khuya cùng ngày thì giữa hai vợ chồng người hàng xóm xảy ra cãi vã.

Thấy người chồng định cầm rựa chém vợ, anh Nghĩa vào can ngăn thì bất ngờ bị con dao này văng trúng cổ, đứt lìa khí quản. Nạn nhân được người thân đưa đến bệnh viện trong tình trạng máu chảy ồ ạt, khó thở.

Bệnh nhân bị đứt lìa khí quản được các bác sỹ phẫu thuật nối thành công. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Sau khi hội chẩn, các bác sỹ xác định vết chém vùng cổ dài 12 cm gây đứt lìa khí quản. Ngoài ra bệnh nhân còn có dấu hiệu biến chứng, choáng phối hợp, suy hô hấp nặng.

“Sau hơn 1 tiếng phẫu thuật, các bác sỹ đã nối thành công khí quản bị đứt lìa, cứu sống bệnh nhân”, ông Ẩn cho biết.

Sau một tuần điều trị, sức khỏe của bệnh nhận bị chém đứt lìa khí quản đã tạm ổn định. Hiện bệnh viện vẫn tiếp tục theo dõi bệnh nhân này, nếu tiến triển như hiện tại sẽ cho xuất viện vài ngày tới.

Phước Hiệp
.
.
.