Bốn trẻ nhập viện cấp cứu sau khi ăn ốc bươu

Thứ Tư, 14/12/2016, 07:28
Sau khi bắt được ốc bươu từ kênh nước tù đọng gần nhà, 4 đứa trẻ từ 6 đến 12 tuổi ở Đồng Tháp mang ra nướng ăn, rồi bị nôn ói, nhức đầu mê man phải nhập viện cấp cứu.

Chiều 13-12, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp cho biết, sau một tuần điều trị, hiện sức khoẻ của 4 bệnh nhi đã ổn định và đang dần hồi phục.

Theo gia đình, ngày 5-12, 4 đứa trẻ từ 6 đến 12 tuổi (ngụ phường 2, TP Cao Lãnh) rủ nhau ra kênh nước tù đọng gần nhà bắt ốc. Cả nhóm bắt được nhiều ốc bươu và mang vào bếp nướng ăn.

Bệnh nhi đang được chăm sóc tại Bênh viện.

Sau đó, cả 4 lần lượt có triệu chứng nôn ói, nhức đầu dẫn đến mê man nên gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Các bác sĩ cho biết, kết quả khám nghiệm, các em bị viêm màng não do ăn ốc bắt dưới kênh nhiễm ký sinh trùng.

Người nhà các bệnh nhi cho biết, cả xóm đều là lao động nghèo. Ban ngày, người  lớn đi làm nên không hay biết con trẻ tự bắt ốc ở kênh nước dơ rồi nước ăn và phải nhập viện cấp cứu. 

Như Anh
.
.
.