Bình Dương có 2 ca dương tính COVID- 19 trong cộng đồng

Thứ Hai, 01/02/2021, 09:42
Ngày 1/2/2021, Bình Dương có thêm 1 trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Trường hợp này là N.T.M.A (SN 2002, sinh viên Đại học Thủ Dầu Một) là con gái của bệnh nhân (BN) 1801, ở ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. BN 1801 được Bộ y tế công bố ngày 31/1 đó là bà N.T.P (55 tuổi, ngụ ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo).

Ngày 1/2/2021, Sở Y tế tỉnh Bình Dương thông báo khẩn lịch trình của bệnh nhân N.T.M.A, đề nghị những người đến các địa điểm sau liên hệ cơ quan y tế để được tư vấn: 

Ngày 18/1: Chiều N.T.M.A về nhà, 3h mẹ (BN 1801) từ sân bay về, tiếp xúc, ăn uống chung với mẹ. Ngày 19/1, A trở lại trường, sáng học môn Giáo dục học, phòng I4.311 ngồi bàn thứ 4, dãy giữa phòng học, trưa ăn cơm đối diện cổng 2 (11h30- 12h) – Quán cơm Thanh Bình; chiều: học môn Ứng dụng công nghệ thông tin, phòng máy số C2203 – Ngồi dãy giữa gần bảng viết, bàn thứ 2 hoặc 3; tối về phòng trọ Nguyễn Ngọc Nga: hẻm 571 Lê Hồng Phong, P.Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một (tổ 4, khu 7) -  546 Lê Hồng Phong, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một (tổ 4, khu 7).

Cách ly xã hội 15 ngày xã An Bình, huyện Phú Giáo.
Ngày 20/1: Sinh hoạt học thuật tại Hội trường 2 (có các thầy cô, sinh viên chính quy của ngành): Ngồi góc sát tường, dãy bên trái nhìn từ sân khấu xuống, khoảng dãy bàn thứ 10 (ngồi ghế nhựa); chiều về phòng trọ.

Ngày 21/1: 9h học môn Phương pháp NCKH, I3.106 – Ngồi dãy 1, cạnh cửa chính, bàn gần cuối lớp; Trưa: mua cơm quán Thanh Bình, đối diện cổng 2 vào ghế đá ăn (Khu b – Gần gốc cây Me, vườn học tập (hồ nước); chiều học Môn Tâm lý, phòng B. 305 – Ngồi bàn thứ 2 từ dưới lên, đối diện bàn giáo viên.

Ngày 22/1: Sáng ở phòng trọ; 12h30 học môn Giáo dục thể chất, E3.102 – Ngồi khoảng khúc lớp, giữa dãy thứ 3 (tính từ bàn giáo viên trở ra); chiều về nhà trọ.
Ngày 23/1: Chiều Môn Giáo dục học, phòng I.307 ngồi bàn thứ 4, dãy giữa; Về nhà chị gái 7h tối: Ấp 1, xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, đến 9h tối về nhà đến hết ngày 25/1.

Ngày 26/1: Sáng học môn Giáo dục học, I4.311 – Ngồi bàn thứ 4, dãy giữa; trưa ăn cơm đối diện cổng 2, quán Thanh Bình; chiều học Ứng dụng CNTT trong Giáo dục Tiểu học phòng máy số 7 – Ngồi dãy giữa, máy số 39; xong về phòng trọ.
Ngày 27/1: Sáng ở phòng trọ; chiều: từ 16h đến 18h: làm tóc tại Viện tóc Hùng Tokyo – cạnh cổng trường Cao đẳng y tế Bình Dương 9. Ngày 28/1: Sáng học phương pháp nghiên cứu khoa học, I3.106 – Ngồi dãy sát cửa chính ra vào, bàn thứ 3 từ dưới lên; mua cơm cổng 2, quán Thanh Bình, vào ghế đá ăn, cạnh gốc cây Me, vườn học tập (hồ nước); chiều học Tâm lý lứa tuổi và tâm lý học sư phạm, B-305 – Ngồi bàn thứ 2 từ dưới lên, dãy đối diện bàn giáo viên, xong về nhà trọ.

Ngày 29/1: Chiều học tiết 6-7: Giáo dục thể chất, E3-102 – Ngồi dãy thứ 3, khúc giữa lớp xong về nhà khoảng 4h chiều, đến 01h sáng ngày 30/1 đi cách ly. Sở Y tế thông báo những ai từng đến những địa điểm nêu trên thì liên ngay cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ hoặc khai báo y tế trực tuyến tại tokhaiyte.vn, thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe, đồng thời cài đặt ứng dụng Bluezone.

 

Nguyễn Cảnh
.
.
.