Đưa ngư dân gặp nạn vào đảo Sơn Ca

Thứ Tư, 03/05/2017, 15:33
Thượng tá Vũ Duy Khánh - Chính trị viên đảo Sơn Ca ở huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) cho biết, sau nhiều giờ nỗ lực cấp cứu và điều trị tích cực, đến sáng ngày 3-5, sức khỏe ngư dân Nguyễn Văn Vàng (34 tuổi, trú ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) đã hồi phục.


Trước đó vào chiều ngày 1-5, trong lúc ngư dân Nguyễn Văn Vàng đang hành nghề trên tàu đánh cá BĐ-96945 TS ở vùng biển Trường Sa, thì xảy ra sự cố bất ổn sức khỏe. Nửa thân người bên trái và hai chi dưới bị tê liệt không cử động được, toàn thân nhợt nhạt, rối loạn co thắt bàng quang không thể tiểu tiện. 

Ngư dân Nguyễn Văn Vàng được các bác sĩ đảo Sơn Ca chăm sóc tích cực. Ảnh : CHÍ DIỆU

Sau khi tiếp nhận anh Vàng lúc 19h50’ cùng ngày, các bác sĩ Bệnh xá đảo Sơn Ca chẩn đoán bệnh nhân mắc phải hội chứng giảm áp do lặn biển ở độ sâu gần 50m, nên khẩn trương cấp cứu và điều trị. 

Đến sáng ngày 3-5, bệnh nhân đã tỉnh táo, sắc da hồng, tiếp xúc tốt, tự ngồi dậy và xoay người tại giường bệnh, hai chi dưới cử động được.

Hữu Toàn
.
.
.