Bệnh viện Mắt Hà Đông kỷ niệm 10 năm thành lập

Thứ Bảy, 21/09/2019, 14:47
Sáng 21-9, Bệnh viện Mắt Hà Đông (Hà Nội) tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Bệnh viện Mắt Hà Đông thành lập ngày 1/9/2009 trên cơ sở tổ chức lại và nâng cấp Trung tâm mắt Hà Đông, với nhiệm vụ khám chữa bệnh chuyên khoa mắt cho nhân dân Thủ đô. Thời gian đầu thành lập, với quy mô nhỏ hẹp, cơ sở vật chất thiếu thốn, công tác khám chữa bệnh còn hạn chế. 

Với tâm huyết chăm sóc sức khỏe và bảo vệ đôi mắt cho nhân dân, trong 10 năm qua, các thế hệ cán bộ, nhân viện bệnh viện đã không ngừng nỗ lực, đoàn kết, tận tâm, tận lực vượt qua mọi khó khăn, tạo nên những bước tiến đột phá, xây dựng bệnh viện phát triển mạnh mẽ về mọi mặt.

Thời điểm hiện tại Bệnh viện đã có cơ sở hạ tầng khang trang, sạch đẹp với diện tích sử dụng lên tới 2.500m2 gồm 4 tòa nhà. Năm 2016  Bệnh viện  được UBND TP Hà Nội công nhận Bệnh viện chuyên khoa hạng II, nâng tổng số giường bệnh điều trị nội trú từ 40 lên 130 giường.

Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Đông  - Nguyễn Thu Hương phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, TS.BS Nguyễn Thu Hương, Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Đông cho biết, xác định nhân lực là yếu tố quyết định tới sự phát triển, Bệnh viện đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, cử nhiều cán bộ đi đào tạo dài hạn, ngắn hạn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ở trong và ngoài nước.

 Trong 3 năm gần đây đã đào tạo và thu hút được 3 tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II; 8 thạc sĩ, 5 bác sĩ nội trú. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đã có 1 đề tài nghiên cứu cấp thành phố, 27 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở đưa vào áp dụng hiệu quả tại đơn vị.

Bệnh viện cũng đã đầu tư, trang bị nhiều máy móc, thiết bị y tế hiện đại. Là 1 trong những cơ sở nhãn khoa đầu tiên trong cả nước có máy chụp cắt lớp võng mạc và mạch máu võng mạc (OCT-A), hệ thống máy Lasik, hệ thống máy mổ Phaco lạnh, máy cắt dịch kính tốc độ cao, hệ thống máy Lazer SLT-YAG hiện đại bậc nhất hiện nay.... Cùng với đó, Bệnh viện không ngừng nâng cao năng lực, thực hiện nhiều dịch vụ kỹ thuật cao, chuyên sâu, cải tiến các kỹ thuật mũi nhọn như phẫu thuật Phaco tách dính góc tiền phòng, phẫu thuật cắt dịch kính điều trị bong võng mạc, phẫu thuật cắt dịch kính điều trị lỗ hoàng điểm, phẫu thuật Lasik trên hệ thống tiên tiến nhất.

Bác sĩ của Bệnh viện Mắt Hà Đông đang khám cho bệnh nhân

Thực hiện tốt giao tiếp ứng xử, nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh đem lại ánh sáng và niềm tin, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Thể hiện rõ nét qua những con số tăng mạnh liên tục về các chỉ tiêu: lượt khám chữa bệnh tăng hơn 7 lần, lượt điều trị nội trú, số ca phẫu thuật, thủ thuật đều tăng gấp 10 lần...

  Bên cạnh việc phát huy sức mạnh nội lực, Bệnh viện cũng mở rộng hợp tác với các tổ chức quốc tế như tổ chức Brien Holden (Ô-xtrây-li-a), Tổ chức nhãn khoa Hawaii (Hoa Kỳ), Tổ chức phi chính phủ Helen Keller International (HKI), Tập đoàn Nhãn khoa Eiwakai (Nhật Bản) và các tổ chức quốc tế khác.

Thực hiện tốt công tác chỉ đạo tuyến, chương trình Phòng chống mù lòa của Thành phố Hà Nội, các bệnh nhân được khám, tư vấn, điều trị và quản lý các bệnh về đục thể thủy tinh, quặm, mộng, glocom, bệnh võng mạc tiểu đường góp phần giảm tỉ lệ mù lòa trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội và các vùng lân cận.

Kỷ niệm 10 năm thành lập, Bệnh viện đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Hỗ trợ, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho 15 Trung tâm và bệnh viện của Thành phố Hà Nội, điều trị hàng chục nghìn bệnh nhân, chuyển giao hàng chục danh mục kỹ thuật cho cán bộ y tế tuyến dưới, bệnh nhân tuyến cơ sở được sử dụng danh mục kỹ thuật cao tại địa phương, hạn chế chuyển bệnh nhân lên tuyến trên góp phần giảm tình trạng quá tải ở các tuyến trung ương và giảm chi phí cho bệnh nhân.

Cơ sở vật chất khang trang
Nâng cao công tác quản lý chất lượng bệnh viện, rút ngắn thời gian khám bệnh, trực tiếp khảo sát đánh giá sự hài lòng của người bệnh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống bảng biểu, tiến tới hoàn thiện bệnh án điện tử.

Năm 2018 bệnh viện Mắt Hà Đông đạt 3,91 điểm chất lượng, thuộc tốp những bệnh viện đứng đầu ngành y tế Hà Nội.


Nhiều năm liền Bệnh viện đạt danh hiệu "Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh", "Công đoàn xuất sắc vững mạnh", "Đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc", được Bộ y tế, UBND TP Hà Nội trao Bằng khen, cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua...

​Trong suốt 10 năm hoạt động, Bệnh viện Mắt Hà Đông còn là một điểm sáng về hoạt động xã hội từ thiện. Bệnh viện phối hợp chặt chẽ với Quỹ Bảo trợ trẻ em TP Hà Nội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tổ chức phẫu thuật miễn phí cho nhiều trẻ em có dị tật về mắt trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận, đem niềm vui đến cho các em nhỏ và gia đình. 

Bên cạnh đó, Bệnh viện còn phối hợp với Cục Truyền thông CAND tổ chức nhiều chương trình “Hành trình tri ân” chung tay góp sức đem lại ánh sáng cho người nghèo, những hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách ở vùng sâu, vùng xa như Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Hòa Bình, Lào Cai, Quảng Nam…

Khám, mổ mắt mắt miễn phí cho người nghèo là hoạt động thường xuyên của bệnh viện

“Hành trình tri ân” đã trở thành hoạt động thường niên giữa Bệnh viện Mắt Hà Đông và Cục Truyền thông CAND với các hoạt động như: khám, phát thuốc, tặng quà, cấp kính, phẫu thuật miễn phí cho bệnh nhân đục thủy tinh thể. Trong 3 năm qua, các hoạt động từ thiện trong “Hành trình tri ân” và phẫu thuật miễn phí cho hàng trăm trẻ em có dị tật về mắt của bệnh viện lên tới hơn 2 tỷ đồng.

Bệnh viện phối hợp với Cục Truyền thông CAND mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Tại Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập, Bệnh viện vinh dự được đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

 


Trần Hằng
.
.
.